20/04/2017 17:05 GMT+7

Giải thưởng Biennale mỹ thuật trẻ TP.HCM 2017

Q.THI
Q.THI

TTO - Sáng 20-4, Biennale mỹ thuật trẻ TP.HCM lần 4 mang chủ đề Trẻ - Sáng tạo - Hội nhập khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM với 158 tác phẩm gồm nhiều thể loại như video art, tranh, tượng, sắp đặt... của các nghệ sĩ trẻ.

Tác phẩm Những đôi mắt phù sa - sắp đặt - Ảnh: Q.T.
Tác phẩm Những đôi mắt phù sa - sắp đặt - Ảnh: Q.T.

Kết quả, tác phẩm Những đôi mắt phù sa của nhóm tác giả Nguyễn Phương Quyên, Trần Thị Sương, Nguyễn Ngọc Giang Thanh được trao giải nhất. Đây là tác phẩm sắp đặt gồm ánh sáng, âm nhạc tài tử, chất liệu lá dừa... mang tinh thần văn hóa đồng bằng Nam Bộ.

Giải nhì thuộc về họa sĩ Hồ Thị Ngọc Anh (tác phẩm Nhà thờ - sơn mài) và điêu khắc Nguyễn Hoài Huyền Vũ (tác phẩm Phố - điêu khắc sắp đặt).

Giải ba thuộc về các tác giả Lê Xuân Cang (tác phẩm Khóa 2 - chất liệu tổng hợp), Lê Đình Chinh (tác phẩm Buổi sáng - sơn mài), Lê Quốc Hoàn (tác phẩm Câu chuyện đàn bà I - video art). Ngoài ra, hội đồng nghệ thuật cũng trao 5 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả khác.

Biennale mỹ thuật trẻ TP.HCM là sự kiện mỹ thuật lưỡng niên ra đời từ năm 2009, do Hội Mỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức. Sự kiện lần này diễn ra đến ngày 30-4.

Q.THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên