14/04/2017 16:17 GMT+7

Nữ cascadeur 'huyền thoại' Thu Vân vừa qua đời

ĐỖ TRƯỜNG
ĐỖ TRƯỜNG

TTO - Theo thông tin từ gia đình, sau hơn 2 năm điều trị tại khoa hô hấp bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM), bà Thu Vân đã qua đời lúc 10h30 sáng 14-4 tại bệnh viện này, hưởng thọ 72 tuổi.

Ảnh: facebook Cascadeur Nguyễn Quốc Thịnh
Võ sư Thu Vân - Ảnh: FB cascadeur Nguyễn Quốc Thịnh

Nữ cascadeur "huyền thoại" Thu Vân tên thật là Nguyễn Thu Vân sinh ngày 17-10-1945.

Bà là nhà giáo ưu tú, chưởng môn phái Thu Vân võ đạo. Bà đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự bảo tồn và phát triển võ thuật cổ truyền và nghệ thuật sân khấu, điện ảnh Việt Nam.

Dù chỉ cao hơn 1m50 nhưng bà Thu Vân là người phụ nữ đầu tiên cùng các cộng sự tham gia sáng lập nghề cascadeur tại VN vào năm 1990, và bà từng là phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cascadeur TP.HCM.

Võ sư Thu Vân nổi tiếng với nhiều cảnh đóng thế nguy hiểm, bà từng tham gia nhiều phim như Tây Sơn hiệp khách, Cát bụi hồng trần, Kỳ tích núi Bà Đen...

Gia đình cho biết, lễ viếng và truy điệu võ sư Thu Vân sẽ diễn ra tại Nhà Tang lễ bệnh viện Thống Nhất (số 1 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình).

Lễ nhập quan lúc 17h00 ngày 14.4. Lễ động quan lúc 11h00 ngày 18.4.

Hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

 

ĐỖ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên