05/04/2017 18:07 GMT+7

Đền Hùng thực hiện hai phương án để tránh 'vỡ trận'

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu sẽ đến dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương vào 6h30 sáng 6-4, sớm hơn mọi năm một tiếng và phân luồng người dân từ xa bằng hàng rào mềm...

Ông Hà Kế San, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức lễ hội Đền Hùng 2017 đưa ra các giải pháp để tránh tình trạng “vỡ trận” như mùa lễ hội năm 2016 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Ông Hà Kế San - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, trưởng ban tổ chức Lễ hội đền Hùng 2017 - đưa ra các giải pháp để tránh tình trạng “vỡ trận” như mùa lễ hội năm 2016 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đó là hai giải pháp được ông Hà Kế San - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, trưởng ban tổ chức Lễ hội đền Hùng 2017 - thông báo để tránh tình trạng “vỡ trận” như mùa lễ hội năm 2016.

Cũng theo ông Hà Kế San, tính từ ngày 1-3 âm lịch cho đến hết ngày 7-3 âm lịch, đã có hơn 5 triệu lượt khách thập phương đến dâng hương tại đền Hùng.

Ban tổ chức đã huy động hơn 1.000 cán bộ công an để đảm bảo an ninh trật tự và 2.750 sinh viên tình nguyện hỗ trợ phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường.

Theo ghi nhận của phóng viên tại đền Hùng vào chiều 5-4, bất chấp lệnh cấm của ban tổ chức, tình trạng cài, dắt, đặt tiền trên các đồ thờ tự và thả tiền xuống giếng Ngọc, giếng Rồng vẫn còn tiếp diễn.

Tại khu vực đền Thượng, tiền lẻ cũng được đặt la liệt trên các bàn thờ. Một số người dân ăn mặc chưa đúng quy định của ban tổ chức (mặc quần ngắn từ đầu gối trở lên, mặc áo không kín đáo) đều bị lực lượng an ninh ngăn chặn ngay từ cổng đền.

Tình trạng “chặt chém” khách du lịch đã được hạn chế, tuy nhiên cá biệt ở một số bãi gửi xe đã xảy ra tình trạng bán vé không đúng quy định.

Chương trình Lễ hội đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 bao gồm một chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao kéo dài từ đầu tháng 3 cho đến hết tháng 4 như:

Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tranh Cúp Hùng Vương, hội thi bơi chải truyền thống trên sông Lô, hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giày tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ 4, và đặc biệt là lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương vào sáng 6-4 (tức ngày 10-3 âm lịch) với sự tham gia của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tham dự lễ dâng hương tại đền Hùng vào sáng 6-4. Đó là thông tin được bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Thọ, cung cấp cho báo chí.

Mặc dù đã có biển cấm được đặt trong giếng và hòm công đức được đặt phía ngoài nhưng nhiều người dân vẫn thiếu ý thức thả tiền lẻ vào trong giếng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Mặc dù đã có biển cấm đặt trong giếng và hòm công đức được đặt phía ngoài nhưng nhiều người dân vẫn thiếu ý thức thả tiền lẻ vào trong giếng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một người phụ nữ đặt tiền lẻ tại Đền Thượng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một phụ nữ đặt tiền lẻ tại đền Thượng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Người dân nườm nượp đến làm lễ tại Đền Hùng vào chiều 5-4 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Người dân nườm nượp đến dự lễ tại đền Hùng vào chiều 5-4 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nhiều hộ kinh doanh chiếu nghỉ tại đền Hùng, giá thuê chiếu được quy định là 20.000 đồng, tuy nhiên một số tiểu thương lại nâng giá lên 30.000 đồng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nhiều hộ kinh doanh chiếu nghỉ tại đền Hùng, giá thuê chiếu được quy định là 20.000 đồng, tuy nhiên một số tiểu thương nâng giá lên 30.000 đồng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên