01/04/2017 11:47 GMT+7

Xem biểu diễn cồng chiêng, múa xoang bên dòng sông Đăk Bla

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - Có 1.000 học sinh người dân tộc thiểu số Ba Na, Jơ Rai, Xê Đăng ở các bậc học tiểu học, trung học cơ sở của 20 đội tiêu biểu, xuất sắc được lựa chọn từ 21 xã phường trên địa bàn thành phố Kon Tum biểu diễn cồng chiêng.

Sáng 1.4, bên dòng sông Đăk Bla thơ mộng, dưới mái nhà rông Kon Klor thuộc làng Kon Klor phường Thắng Lợi, TP Kon Tum, Phòng GD- ĐT thành phố Kon Tum tổ chức thi biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, biểu diễn trang phục các dân tộc thiểu số… 

Nhiều tiết mục được tái hiện như: lễ hội cầu an, mừng giọt nước, ngày hội giọt nước, mừng nguồn nước mát, đêm xoang Tây nguyên, lễ hội đâm trâu… với tâm nguyện cầu mong mùa màng luôn được tươi tốt bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà trên các buôn làng trên các buôn làng gần xa.

Thầy giáo Trần Việt Hùng - trưởng phòng GD-ĐT thành phố Kon Tum, cho biết: ngành giáo dục thành phố Kon Tum đã chú trọng công tác bảo tồn, phát huy bản sắc các dân tộc sinh sống trên địa bàn, luôn hướng cho các em học sinh tập luyện cồng chiêng, múa xoang, dệt vải thổ cẩm, đan lát… 

Cuộc hội ngộ này là không gian để các em học sinh thật sự đắm chìm trong âm thanh trầm bổng từ ngàn đời cha ông đã lưu truyền để hôm nay con cháu được thừa hưởng một giá trị văn hoá vô cùng đặc sắc để thêm yêu quý, trân trọng có ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc, trong đó có văn hoá cồng chiêng.

Một số hình ảnh các em học sinh biểu diễn: 

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên