31/03/2017 18:31 GMT+7

Cao Phi - 'trùm phản diện' của màn bạc Hong Kong - qua đời

THỤC NGHI – Theo On.cc
THỤC NGHI – Theo On.cc

TTO - Ngày 31-3, nam diễn viên kiêm đạo diễn Cao Phi qua đời ở tuổi 65 bởi căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, đã để lại bao tiếc nuối cho khán giả Hong Kong.

Cao Phi ở tuổi 65, bức ảnh được chụp vào tháng trước - Ảnh: On.cc
Cao Phi ở tuổi 65, bức ảnh được chụp vào tháng trước - Ảnh: On.cc

Cao Phi mắc căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt nhưng lại che giấu bệnh tình của mình, vì thế khi nguồn tin Cao Phi qua đời lan truyền, đã gây bất ngờ cho bạn bè đồng nghiệp trong ngành giải trí Hong Kong.

Theo nguồn tin từ con trai của Cao Phi, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, ông đã nhắm mắt xuôi tay vào lúc 21h00, ngày 30-3, tại bệnh viện khu Bắc Hong Kong.

Cao Phi xuất thân là diễn viên võ thuật, khởi nghiệp từ vai diễn viên quần chúng trong bộ phim kinh điển Long môn khách sạn (1967) của đạo diễn Hồ Kim Thuyên.

Cao Phi nổi tiếng từ thập niên 1970 đến 1990 với các vai phản diện có võ nghệ cao cường trên màn bạc. Hơn 30 năm tung hoành, ông đã góp mặt trong 218 bộ phim, làm đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật hơn 30 bộ phim.

Năm 1981, Cao Phi sang Đài Loan khởi nghiệp với vai trò mới, làm đạo diễn bộ phim Sa bảo huynh đệ. Từ đó, ông làm diễn viên kiêm đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và điều hành sản xuất trong nhiều bộ phim.

Giới báo chí Hong Kong đánh giá Cao Phi là nhân tài toàn diện của điện ảnh Hong Kong, ông hoạt động nghệ thuật trong suốt 36 năm, từ 1967 đến 2003.

Một số bộ phim tiêu biểu của Cao Phi gồm: Nhất đại hiệp nữ (1977), Hạc quyền (1979), Đại New York phong vân (1985), Hoàng gia phi phụng (1989), Hắc đạo phúc tinh (1989), Cực độ trọng phạm (1998)…

THỤC NGHI – Theo On.cc
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên