25/03/2017 09:57 GMT+7

Không chỉ Màu hoa đỏ bị cấm do 'hiểu lầm'

 V.V.TUÂN - M.TRƯỜNG
V.V.TUÂN - M.TRƯỜNG

TTO - Giám đốc Sở Văn hóa thể thao - du lịch Tiền Giang thừa nhận “chủ quan trong việc sử dụng từ ngữ chưa rõ, gây hiểu lầm về việc cấm lưu hành bài hát Màu hoa đỏ”. Nhưng rõ ràng không chỉ có ca khúc này.

​Liên quan đến vụ việc “ca khúc cách mạng Màu hoa đỏ bị cấm lưu hành” ở Tiền Giang gây xôn xao dư luận hai ngày qua, không chỉ có Màu hoa đỏ, nhiều ca khúc sáng tác trước năm 1975 đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa thể thao - du lịch) cấp phép phổ biến rộng rãi vẫn bị Sở Văn hóa thể thao - du lịch Tiền Giang đưa vào danh sách những “bài hát không được phép lưu hành, cấm phổ biến”. 

Tiêu biểu là các bài: Ai buồn hơn ai, Ai nhớ chăng ai, Đường xưa lối cũ (Hoàng Thi Thơ); Giọt lệ đài trang (Châu Kỳ - Hoài Hưng Tử), Qua cơn mê (Trần Trịnh - Nhật Ngân), Vùng lá me bay (Trần Quang Lộc), Chuyện một người đi (Trần Thiện Thanh), Hai kỷ niệm một chuyến đi (Tuấn Khanh - Trần Trọng Ngọc), Nhật ký hai đứa mình (Anh Bằng - Trúc Ly)...

Các bài hát này được kể tên trong danh sách 354 tiết mục (tên ca khúc kèm nhiều ca sĩ thể hiện khác nhau) mà Sở Văn hóa thể thao - du lịch Tiền Giang yêu cầu các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn gỡ bỏ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày sở ra công văn gửi phòng văn hóa thông tin các huyện, thành thị về việc lưu hành, phổ biến các bài hát chưa được phép phê duyệt nội dung tại các cơ sở kinh doanh karaoke (ngày 7-2).

Sáng 24-3, Cục Nghệ thuật biểu diễn có công văn hỏa tốc gửi Sở Văn hóa thể thao - du lịch Tiền Giang yêu cầu báo cáo việc cấm bài hát Màu hoa đỏ (nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ Nguyễn Đức Mậu) và nhiều bài hát khác.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đức Đảm - giám đốc Sở Văn hóa thể thao - du lịch Tiền Giang - đã ký văn bản báo cáo giải trình gửi Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Văn bản thừa nhận “do chủ quan trong việc sử dụng từ ngữ chưa rõ, gây hiểu lầm về việc cấm lưu hành bài hát Màu hoa đỏ”.

Do đó, Sở Văn hóa thể thao - du lịch Tiền Giang xin nghiêm túc nhận trách nhiệm và sẽ có văn bản xin lỗi gia đình nhạc sĩ Thuận Yến, đồng thời sẽ kiểm điểm, xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Cũng trong chiều 24-3, trả lời báo chí, ông Đảm giải thích: “Khi ban hành công văn, bộ phận tham mưu của sở đã không nói rõ vi phạm trong ca khúc Màu hoa đỏ là vi phạm về nội dung hình ảnh minh họa trong clip nên đã gây hiểu nhầm, gây bức xúc cho người dân. Là người đứng đầu ngành, tôi xin nhận trách nhiệm về vụ việc này, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình cố nhạc sĩ Thuận Yến”.

Tuy vậy ngoài Màu hoa đỏ, phía Tiền Giang vẫn chưa đưa ra câu trả lời thuyết phục trước những thắc mắc của Tuổi Trẻ về việc cấm các ca khúc khác đã được cấp phép phổ biến.

V.V.TUÂN - M.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên