11/02/2017 09:44 GMT+7

Cộng đồng người Hoa đón Tết nguyên tiêu

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Màn diễu hành hoành tráng trong khuôn khổ lễ hội đường phố của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM vừa diễn ra sáng 11-2 (15-1 âm lịch) nhân rằm tháng Giêng tại các đường quanh khu vực quận 5, TP.HCM.

Các diễn viên hóa trang thành cung nữ, ông Phúc - Lộc - Thọ xếp hàng chào người dân - Ảnh: Lê Phan
Các diễn viên hóa trang thành Bát Tiên xếp hàng chào người dân - Ảnh: Lê Phan

Sáng 11-2, nhiều người dân tại quận 5 đổ về các ngôi chùa lớn tại khu vực này như chùa Ông Bổn, chùa Bà… để chào đón Tết Nguyên tiêu với nhiều hoạt động đặc sắc. Rằm tháng Giêng là một trong những ngày rất quan trọng theo lịch âm của người châu Á, có nơi thậm chí còn quan niệm "Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng".

Khoảng 7h, đoàn diễu hành gồm đoàn lân, sư, rồng, các diễn viên hóa trang thành cung nữ, ông Phúc - Lộc - Thọ… diễu hành qua các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Hưng, Nguyễn Trãi… rồi ghé vào các ngôi chùa để thực hiện các nghi lễ chào mừng.

Các hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân tại khu vực theo chân đoàn biểu diễn đi qua nhiều tuyến đường. Tại các ngôi chùa, người dân cũng tranh thủ đến để thắp nhang cầu nguyện cho một năm mới an lành.

Đoàn biểu diễn diễu hành trên đường Phùng Hưng (Q.5, TP.HCM) - Ảnh: Lê Phan
Đoàn biểu diễn diễu hành trên đường Phùng Hưng (Q.5, TP.HCM) - Ảnh: Lê Phan
Thắp nhang, cúng heo quay, bánh bao là các lễ vật không thể thiếu trong Tết nguyên tiêu - Ảnh: Lê Phan
Thắp nhang, cúng heo quay, bánh bao là các lễ vật không thể thiếu trong Tết nguyên tiêu - Ảnh: Lê Phan
Hoạt động vui Tết nguyên tiêu thường kéo dài từ chiều 14 đến hêt ngày rằm tháng Giêng (Âm lịch) - Ảnh: Lê Phan
Hoạt động vui Tết nguyên tiêu thường kéo dài từ chiều 14 đến hết ngày rằm tháng Giêng (âm lịch) - Ảnh: Lê Phan
LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên