02/02/2017 10:02 GMT+7

Doanh thu đường sách xuân Đinh Dậu gấp đôi năm ngoái

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Sau tám ngày hoạt động đón khách dịp Tết Đinh Dậu 2017 tại cung đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế, đường sách tết đạt tổng doanh thu 3,37 tỉ đồng.

Khách du xuân chọn mua sách tại đường sách Nguyễn Văn Bình dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh: TỰ TRUNG

Đường sách tết thu hút gần 1 triệu lượt bạn đọc đến với nhiều gian hàng, đặc biệt là các khu vực triển lãm sách về Hồ Chủ tịch, trưng bày tác phẩm thư pháp Việt thể hiện các bài thơ chúc tết của Bác Hồ, trưng bày các bản in thơ cách mạng, báo chí cách mạng từ nhiều thập niên trước...

Bên cạnh đó, dịch vụ xe sách lưu động phục vụ bạn đọc khiếm thị tại đường sách cũng thu hút trên 300.000 lượt bạn đọc.

Những đầu sách bán chạy trong dịp này gồm: Bên này thương bên kia, Caro vui như tết, Ngày xưa có một chuyện tình, Nhân tố enzym, Hoàng tử bé, Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ...

Các đơn vị có doanh thu cao tại đường sách tết năm nay là Fahasa (đạt 857 triệu đồng), Phương Nam (830 triệu), Phan Thị (411 triệu).

Năm nay, chương trình xuân tại Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình) do Công ty sách Phương Nam và ban điều hành đường sách tổ chức đạt doanh thu hơn 1 tỉ đồng, gấp đôi năm ngoái.

Diễn ra từ 23 tháng chạp đến mùng 5 tết, đường sách Nguyễn Văn Bình đón khoảng 100.000 lượt khách. Các nội dung gắn với nét văn hóa Việt được đông đảo bạn đọc hâm mộ như: góc ông đồ cho chữ ngày xuân, góc rơm rạ thôn quê, phên tre, lồng đèn...

Và những nội dung làm nên “phần hồn” cho đường sách cũng là điểm nhấn cho du khách đến với đường sách ngày xuân như: thưởng trà theo phong cách Việt, trình diễn âm nhạc dân tộc, biểu diễn ca nhạc cung đình Huế, trò chuyện về thơ, trao đổi về văn hóa dân tộc...

 

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên