29/01/2017 15:00 GMT+7

​Bình Dương khởi động giải đua ngựa đầu tiên 

XUÂN AN - ĐÌNH TRỌNG
XUÂN AN - ĐÌNH TRỌNG

TTO - Sáng ngày 29-1 (Mùng 2 tết) ), sở VH - TT&DL tỉnh Bình Dương phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - mô tô Thể thao và Trường đua Đại Nam (tỉnh Bình Dương) đã tổ chức giải đua ngựa và đua mô tô phân khối lớn.

Giải đua ngựa đầu tiên được tổ chức vào sáng mùng 2 Tết tại trường đua Đại Nam - Ảnh: Xuân An
Giải đua ngựa đầu tiên được tổ chức vào sáng mùng 2 Tết tại trường đua Đại Nam - Ảnh: Xuân An

 

Trường đua Đại Nam có tổng diện tích hàng 22 hecta, theo tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tiên có ở Việt Nam, bao gồm đường đua ngựa có chiều dài 1.600m; Đường đua mô tô, xe đạp kết hợp đua chó và hồ nước dùng để đua mô tô nước.

Trong ngày đầu hoạt động, khán giả sẽ được vào cổng miễn phí, những ngày tiếp theo khán giả có thể mua vé vào cổng để xem các vận động viên đua với mức giá từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng/người.

Hàng trăm khán giả đã được mãn nhãn với với các màn đua ngựa và mô tô phân khối lớn trong sáng mùng 2 tết. Đây đều là những cuộc đua chất lượng với các vận động viên xuất sắc đến từ các tỉnh, thành trên khắp cả nước. Giải thưởng cho các vận động viên thắng cuộc lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo ban tổ chức giải đua, giải đua nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân trong dịp năm mới, trường đua Đại Nam cũng cam kết không có cá cược mà chỉ trao giải cho những vận động viên thắng cuộc trong quá trình tổ chức giải đua.

Các vận động viên đua xe phân khối lớn  - Ảnh: Xuân An
Các vận động viên đua xe phân khối lớn - Ảnh: Xuân An
Đông đảo khán giả theo dõi các cuộc đua sáng mùng 2 Tết - Ảnh: Xuân An
Đông đảo khán giả theo dõi các cuộc đua sáng mùng 2 Tết - Ảnh: Xuân An
XUÂN AN - ĐÌNH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên