23/11/2016 16:59 GMT+7

​Hàng trăm hiện vật tái hiện không khí Sống mãi với thủ đô

Tin, ảnh: VŨ VIẾT TUÂN
Tin, ảnh: VŨ VIẾT TUÂN

TTO - Chiều 23-11, tại Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội khai mạc triển lãm trưng bày hàng trăm hiện vật, hình ảnh, tư liệu… về Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946).

Ông Phùng Đệ - một trong những Vệ út khi nổ ra toàn quốc kháng chiến năm 1946

Triển lãm với ba chủ đề lớn: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, Hà Nội - 60 ngày đêm khói lửa (19-12-1946 đến 17-2-1947), Giải phóng thủ đô (10-10-1954)... được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Hàng trăm tư liệu, hình ảnh, hiện vật… được giới thiệu đến công chúng đã tái hiện một phần không khí của những ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do như: cuộc mittinh kêu gọi tổng khởi nghĩa của nhân dân Hà Nội tại Nhà hát lớn thành phố; nhân dân Hà Nội chiếm Bắc bộ phủ; quang cảnh lễ tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình; nhân dân Hà Nội nô nức đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Phần trưng bày về Hà Nội - 60 ngày đêm khói lửa đã tái hiện không khí chiến đấu hào hùng oanh liệt của quân và dân thủ đô trong những ngày toàn quốc kháng chiến.

Với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, các chiến sĩ và nhân dân thủ đô đã kìm chân quân Pháp suốt 2 tháng. Tham gia cuộc chiến đấu này không chỉ có các chiến sĩ Vệ quốc quân mà có cả các em nhỏ trong đội Vệ út kiên cường, gan góc chiến đấu bảo vệ từng mái nhà, góc phố…

Xem một số hình ảnh trong triển lãm: 

Súng trung liên và súng Mut-cơ-tông của bộ đội ta dùng chiến đấu trong những năm 1946-1947
Súng trung liên và súng Mutcơ-tông của bộ đội ta dùng chiến đấu trong những năm 1946-1947
Vỏ đại đại bác 75 ly từ pháo đài Láng bắn vào nội thành Hà Nội đêm ngày 19-12-1946
Vỏ đạn đại bác 75 li từ pháo đài Láng bắn vào nội thành Hà Nội đêm 19-12-1946
Súng ngắn của đội tuyên truyền vũ trang dùng tham gia giành chính quyền ngày 19-8-1945
Súng ngắn của đội tuyên truyền vũ trang dùng tham gia giành chính quyền ngày 19-8-1945
Thẻ đi bầu cử số 1602 của ông Vũ Đình Đông, năm 1946
Thẻ đi bầu cử số 1602 của ông Vũ Đình Đông, năm 1946
Bản đồ tác chiến và điện thoại liên lạc của quân ta
Bản đồ tác chiến và điện thoại liên lạc của quân ta
Cờ của đội tự vệ Hoàng Diệu trong mùa đông năm 1946
Cờ của đội tự vệ Hoàng Diệu trong mùa đông năm 1946
Huy chương của ông Trần Văn Tiêm do Tổng bộ Việt Minh trao tặng vì có thành tích giúp đỡ cán bộ trong những ngày Toàn quốc kháng chiến
Huy chương của ông Trần Văn Tiêm do Tổng bộ Việt Minh trao tặng vì có thành tích giúp đỡ cán bộ trong những ngày toàn quốc kháng chiến
Ban chỉ huy Trung đoàn Thủ đô đang nghiên cứu bản đồ các khu phố để chiến đấu tại Liên khu I, Hà Nội, năm 1946
Ban chỉ huy trung đoàn thủ đô nghiên cứu bản đồ các khu phố để chiến đấu tại Liên khu I, Hà Nội, năm 1946
Các chiến sĩ đào giao thông hào ở Bắc Bộ Phủ, quyết chiến đấu với thực dân Pháp
Các chiến sĩ đào giao thông hào ở Bắc bộ phủ, quyết chiến đấu với thực dân Pháp
Khẩu đại bác của ta đặt tại làng Láng chuẩn bị bắn vào quân Pháp trong nội thành Hà Nội
Khẩu đại bác của ta đặt tại làng Láng chuẩn bị bắn vào quân Pháp trong nội thành Hà Nội
Ảnh chụp bút tích Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19-12-1946
Ảnh chụp bút tích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19-12-1946
Tin, ảnh: VŨ VIẾT TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên