18/11/2016 15:18 GMT+7

Xem những hình ảnh đẹp về ngày hội của dân tộc Mông

NAM TRẦN
NAM TRẦN

TTO - Sáng 18-11, lễ khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Mông toàn quốc 2016 đã diễn ra tại Hà Giang với nhiều hoạt động đầy màu sắc.

Hai thiếu nữ Mông rạng rỡ tại ngày hội - Ảnh: NAM TRẦN
Hai thiếu nữ Mông rạng rỡ tại ngày hội - Ảnh: NAM TRẦN

Đây là hoạt động nằm trong Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 2 năm 2016 diễn ra tại thành phố Hà Giang.

Tại lễ khai mạc, người dân và du khách được chứng kiến nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đầy màu sắc của đồng bào dân tộc Mông đến từ 13 tỉnh trong cả nước tụ họp.

Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn nhằm quảng bá hình ảnh con người và cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại các tỉnh trên cả nước, qua đó giới thiệu nét đẹp trong văn hóa truyền thống ở địa phương có người Mông sinh sống tới du khách trong và ngoài nước.

Năm nay có 13 tỉnh có đồng bào dân tộc Mông sinh sống tham dự là: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk.

Ngay sau lễ khai mạc là các phần biểu diễn mang nhiều màu sắc của người dân tộc Mông đến từ các tỉnh như múa khèn đôi, thổi sáo, nhảy sinh tiền, hát gầu tào.

Đặc biệt, người dân và du khách sẽ được thăm quan các gian trưng bày, gian hàng của người Mông với các sản phẩm đặc trưng. Trong đó, nhiều gian của các tỉnh cũng tái hiện các phong tục truyền thống, làm các sản phẩm mang đặc trưng của mình.

Các tiết mục biểu diễn đầy màu sắc đặc trưng của người dân tộc Mông - Ảnh: NAM TRẦN
Các tiết mục biểu diễn đầy màu sắc đặc trưng của người dân tộc Mông - Ảnh: NAM TRẦN
Nhảy và thổi khèn đôi - Ảnh: NAM TRẦN
Nhảy và thổi khèn đôi - Ảnh: NAM TRẦN
Tái hiện bài hát trong lễ hội hát gầu tào -Ảnh: NAM TRẦN
Tái hiện bài hát trong lễ hội hát gầu tào -Ảnh: NAM TRẦN
Những vật dụng đặc trưng trong phong tục truyền thống được tái hiện - Ảnh: NAM TRẦN
Những vật dụng đặc trưng trong phong tục truyền thống được tái hiện - Ảnh: NAM TRẦN
Tái hiện các nghề truyền thống - Ảnh: NAM TRẦN
Tái hiện các nghề truyền thống - Ảnh: NAM TRẦN
Một “mâm tiệc” gồm rượu thóc, táo mèo và xôi ngũ sắc mời khách của chủ nhà người Mông Sơn La - Ảnh: NAM TRẦN
Một “mâm tiệc” gồm rượu thóc, táo mèo và xôi ngũ sắc mời khách của chủ nhà người Mông Sơn La - Ảnh: NAM TRẦN
Một chàng trai Mông thổi kèn lá hát Người vùng cao là thế - Ảnh: NAM TRẦN
Một chàng trai Mông thổi kèn lá hát Người vùng cao là thế - Ảnh: NAM TRẦN
NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên