14/09/2016 15:36 GMT+7

Xem phim đặc sắc về tình yêu chiếu tại VN

HIỀN ĐỖ
HIỀN ĐỖ

TTO - Liên hoan phim quốc tế Tình yêu Mons giới thiệu tới công chúng Việt bốn tác phẩm mới từ ngày 14 đến 17-9 tại Hà Nội.

Hình ảnh trong phim “Con gái ông chủ” - Ảnh: buzzdefou
Hình ảnh trong phim Con gái ông chủ - Ảnh: buzzdefou

Sự kiện do Phái đoàn Wallonie - Bruxelles (Cộng đồng nói tiếng Pháp tại Bỉ) và Hãng phim Tài liệu Khọc học Trung ương thực hiện. Bốn bộ phim được giới thiệu gồm: Đam mê của Augustine (Bỉ), Con gái Chúa trời tuyển tông đồ (Bỉ), Con gái ông chủ (Pháp) và Nếu Đức Chúa muốn (Italia).

Phim được chiếu vào 20g các ngày tại Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương (465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội). Đây đều là những tác phẩm hay nhất tham gia Liên hoan phim Tình yêu Mons năm 2016.

Liên hoan phim quốc tế Tình yêu Mons (FIFA Mons) được khởi xướng từ năm 1984. Đây là liên hoan lâu đời nhất của cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp.

Tới nay có 32 kỳ liên hoan được tổ chức. Liên hoan Phim giới thiệu tới khán giả những bộ phim xoay quanh chủ đề tình yêu hiểu theo nghĩa rộng nhất.

FIFA Mons hiện trở thành một Liên hoan Phim uy tín tại Bỉ, châu Âu và quốc tế.

Hình ảnh trong phim “Đam mê của Augustine” - Ảnh: sencritique
Hình ảnh trong phim Đam mê của Augustine - Ảnh: sencritique

Ông André Ceuterick - người sáng lập, Chủ tịch Liên hoan phim, cho biết tiêu chí tình yêu của liên hoan phim ở đây được hiểu theo nghĩa rộng. Các tác phẩm được chọn tại liên hoan phải có tình yêu vượt qua mọi biên giới, xuyên lục địa, là tình cảm lớn lao của con người trong cuộc sống. 

"Tình yêu ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, ca ngợi những giá trị đích thực trong cuộc sống chứ không chỉ bó hẹp theo nghĩa tình yêu thông thường" - ông André Ceuterick nói.

Hình ảnh trong phim “Nếu đức chúa muốn” - Ảnh: cinemaitaly
Hình ảnh trong phim Nếu đức chúa muốn - Ảnh: cinemaitaly

Sự kiện Liên hoan phim Tình yêu Mons được tổ chức nhân dịp ngài Rudy Demotte - Bộ trưởng - Thủ hiến Chính phủ Wallonie-Bruxelles - thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến 17-9.

Bên cạnh các bộ phim, hai tác phẩm văn học Bỉ cũng được giới thiệu dịp này, gồm: Trí tuệ của hoa (khảo luận triết học của nhà văn đoạt giải Nobel năm 1911 Maurice Maeterlinck), tiểu thuyết Vera (tác phẩm mang về nhiều giải thưởng văn chương danh giá của châu Âu cho nhà văn đương đại Jean-Pierre Orban).

HIỀN ĐỖ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên