14/09/2016 11:30 GMT+7

Xem ca sĩ Việt trình diễn tại các kỳ Asia Song Festival

T.MY (tổng hợp)
T.MY (tổng hợp)

TTO - Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Hồ Quỳnh Hương, Lam Trường, Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh là những cái tên đại diện VN tham dự Liên hoan bài hát châu Á (Asia Song Festival) từ trước đến nay.

noo
Noo Phước Thịnh là ca sĩ Việt Nam đầu tiên trở lại tại liên hoan này sau bảy năm vắng mặt - Ảnh tư liệu

Liên hoan bài hát châu Á (Asia Song Festival - ASF) là đại nhạc hội quy tụ các ca sĩ nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia. Chương trình do Hàn Quốc tổ chức, được ghi hình, phát sóng tại nhiều quốc gia trên thế giới từ năm 2004.

Đại diện các quốc gia tham dự đều được chọn lọc kỹ và nhận lời mời chính thức từ chủ tịch Quỹ văn hóa quốc tế Hàn Quốc.

Đại diện đầu tiên của Việt Nam tại sân chơi này là ca sĩ Mỹ Tâm với hai ca khúc Ước gì Nụ hôn bất ngờ. Với chất giọng cuốn hút đặc trưng, mái tóc dài thướt tha và phong cách trình diễn duyên dáng, Mỹ Mỹ Tâm tạo được rất nhiều thiện cảm với khán giả các nước.

Tham gia cùng năm với Mỹ Tâm là những ca sĩ châu Á và Hàn Quốc lừng danh bấy giờ như Lê Minh, BoA, DBSK…

Mỹ Tâm trong họp báo Asia Song Festival 2004 - Ảnh tư liệu

 

Mỹ Tâm hát Ước gì và Nụ hôn bất ngờ tại Asia Song Festival 2004 - Nguồn: Youtube

Mỹ Linh là đại diện tiếp theo của Việt Nam tại ASF vào năm 2005 với hai bài hát Hương ngọc lan Tóc ngắn

Hồ Quỳnh Hương là cái tên khá đặc biệt tại ASF khi hai lần được chọn là gương mặt đại diện của VN vào năm 2006 và 2008.

Năm 2008, Hồ Quỳnh Hương mang đến ASF phần trình diễn đầy thuyết phục bằng giọng hát đầy nội lực trong ca khúc Love of my life.

Hồ Quỳnh Hương trình diễn Love of my life tại Asia Song Festival 2004 - Nguồn: Youtube

Năm 2007, “anh Hai” Lam Trường là ca sĩ đại diện VN biểu diễn cùng các ngôi sao châu Á khác tại đại nhạc hội này. ForeverNgày hôm nay là hai bài hát mà Lam Trường thể hiện.

Đêm 22-9, Lam Trường cùng nhiều ca sĩ... biểu diễn tại sân vận động lớn từng diễn ra World Cup 2002. Hơn 40.000 khán giả đã đến xem Asia Song Festival 2007 với các màn trình diễn của Lam Trường, A Mei, Ngô Kiến Hào (Nhóm F4), Lương Vịnh Kỳ, Triệu Vy, Golf & Mike, James, Kurari Mai, Lee Hyo Ri, Super Junior... kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. 

Lam Trường cho biết "khi hát ca khúc nhạc Hàn Quốc Forever bằng lời Việt, khán giả Hàn Quốc rất thú vị, hưởng ứng và vỗ tay rất lâu khi Trường hát xong".

Lam Trường trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Hàn Quốc tại buổi tập Asia Song Festival 2007 - Ảnh tư liệu

>> Clip Lam Trường trình diễn tại Asia Song Festival 2007 - Nguồn: Youtube

Hình ảnh Hồ Ngọc Hà do báo Hàn Quốc chụp khi tham gia đại nhạc hội
Hình ảnh Hồ Ngọc Hà do báo Hàn Quốc chụp khi tham gia đại nhạc hội

Năm 2009, Hồ Ngọc Hà là đại diện tiếp theo của Việt Nam. Cô tham gia trình diễn bài hát My Apology cùng với dàn vũ công khá hùng hậu phía sau. Kỹ năng trình diễn sân khấu của Hồ Ngọc Hà cùng chất nhạc bắt tai và vũ đạo đẹp mắt tạo nên một phần trình diễn thành công.

Hồ Ngọc Hà hát My Apology tại Asia Song Festival 2009 - Nguồn: Youtube

Sau 7 năm vắng bóng, VN trở lại đại nhạc hội này với đại diện là ca sĩ Noo Phước Thịnh. Phía Hàn Quốc là các nhóm EXO, Seventeen, Twice, NCT 127, Mamamoo và Simon D. 

>>Xem clip Noo Phước Thịnh họp báo:

T.MY (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên