26/08/2016 19:16 GMT+7

​Trụ sở Bộ Ngoại giao được xếp hạng di tích quốc gia

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Chiều ngày 26-8, Bộ VH-TT&DL trao bằng công nhận di tích quốc gia Trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam (số 1, Tôn Thất Đàm, Q. Ba Đình, Hà Nội) cho đại diện Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện (phải) trao bảng xếp hạng di tích quốc gia công trình Tòa nhà Bộ Ngoại giao số 1 Tôn Thất Đàm cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chiều 26-8. Ảnh: Q.Trung.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện (phải) trao bảng xếp hạng di tích quốc gia công trình Tòa nhà Bộ Ngoại giao số 1 Tôn Thất Đàm cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chiều 26-8. Ảnh: Q.Trung.

Ông Trần Đình Thành, phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá (Bộ VH-TT&DL) cho biết ngày 25-8, Bộ VH-TT&DL có quyết định xếp hạng di tích quốc gia cho Trụ sở Bộ Ngoại giao VN.

Đây là toà nhà do kiến trúc sư Ernest Hebrard thiết kế, trước đây là trụ sở của Sở Tài chính Đông Dương. Sau Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng ý sử dụng làm trụ sở Bộ Ngoại giao.

Trụ sở Bộ Ngoại giao thời xưa mang tên Sở Tài chính Đông Dương - Ảnh tư liệu

 

Trụ sở Bộ Ngoại giao - Ảnh: Việt Dũng
Trụ sở Bộ Ngoại giao - Ảnh: Việt Dũng

“Chúng tôi xếp hạng đó là di tích kiến trúc nghệ thuật. Đây là tòa nhà trăm mái duy nhất thời Pháp thuộc của VN, được khởi công xây dựng từ năm 1925. Công trình này có giá trị kiến trúc và lịch sử lâu dài. Về tính toàn vẹn của công trình, hai khối nhà chính được xây từ năm 1925 đến bây giờ cơ bản được bảo tồn nguyên vẹn", ông Trần Đình Thành cho biết.

Ông cũng nói thêm, đây là công trình “di tích sống”, nên sau khi được xếp hạng thì công trình vẫn  hoạt động bình thường, nhưng theo luật Di sản văn hoá là việc sử dụng không được làm thay đổi yếu tố gốc hiện có của di tích. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục quản lý, bảo vệ di tích này.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên