18/08/2016 15:13 GMT+7

Việt Nam đoạt 25 giải tại 2 cuộc thi piano ở Mỹ

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Đoàn thí sinh Việt Nam vừa xuất sắc giành được 25 giải thưởng trong hai cuộc thi piano quốc tế tổ chức tại California, Mỹ.

Đoàn thí sinh Việt Nam và GSTS. Trần Thu Hà tại lễ trao giải cuộc thi Liên hoan âm nhạc quốc tế Lansum 2016 - Ảnh: HVANQGVN
Đoàn thí sinh Việt Nam và GSTS. Trần Thu Hà tại lễ trao giải cuộc thi Liên hoan âm nhạc quốc tế Lansum 2016 - Ảnh: HVANQGVN

Đoàn thí sinh piano gồm bảy em (9 đến 18 tuổi) của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam do GS.TS - NSND Trần Thu Hà, nguyên giám đốc Học viện dẫn đầu.

Cuộc thi đầu tiên đoàn tham dự là Liên hoan âm nhạc quốc tế Lansum 2016 (Lansum International Music Festival). Đây là liên hoan âm nhạc được tổ chức mỗi năm một lần, từ năm 2015.

Liên hoan có hơn 100 thí sinh đến từ các nước Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam, được phân chia tranh tài theo các tác giả Mozart, Chopin, Beethoven… và theo lứa tuổi của thí sinh. 

Các thí sinh Việt Nam mang về 22 giải thưởng khác nhau, trong đó có 6 giải nhất: Trần Minh Châu (ba giải); Trương Thị Ngân Hà (hai giải); Phan Thiên Bạch Anh (một giải); ngoài ra còn có bảy giải nhì, năm giải ba và bốn giải khuyến khích.

Đặc biệt là các em Trần Minh Châu, Trương Thị Ngân Hà, Phan Thiên Bạch Anh đoạt giải trong cả bốn bảng dự thi. Đây cũng là những thí sinh xuất sắc được chọn trình diễn trước công chúng tại lễ trao giải thưởng.

Phan Thiên Bạch Anh (trái) - giải ba, Trương Thị Ngân Hà (phải) - giải khuyến khích Cuộc thi quốc tế Los Angeles dành cho các nghệ sĩ trẻ - 
Ảnh: HVANQGVN
Phan Thiên Bạch Anh (trái) - giải ba, Trương Thị Ngân Hà (phải) - giải khuyến khích Cuộc thi quốc tế Los Angeles dành cho các nghệ sĩ trẻ - Ảnh: HVANQGVN

Tiếp sau Liên hoan âm nhạc quốc tế Lansum 2016, từ 3 đến 5-8, đoàn tiếp tục dự cuộc thi quốc tế Los Angeles dành cho các nghệ sĩ trẻ (Los Angeles Young Musicians International Competition) lần thứ năm.

Tại cuộc tranh tài piano trình độ cao, được tổ chức mỗi năm một lần dành cho các nghệ sĩ trẻ này, Phan Thiên Bạch Anh (13 tuổi) đoạt giải ba và các em Trương Thị Ngân Hà (13 tuổi), Trần Minh Châu (12 tuổi) đoạt giải khuyến khích.

Cuộc thi năm nay có sáu bảng chia theo độ tuổi, với tổng cộng 106 thí sinh đến từ Mỹ, Trung Quốc, Canada, Nga, Belarus, Pháp, Việt Nam.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên