31/05/2016 18:27 GMT+7

Tháo dỡ công trình lấn chiếm di tích Thái Phiên - Trần Cao Vân

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Gia đình của một trong hai ngôi mộ xây lấn chiếm trái phép khu di tích lăng mộ Thái Phiên - Trần Cao Vân bắt đầu tháo dỡ công trình mới xây dựng nhưng chưa an táng.

Ngôi mộ lấn chiếm trái phép trong khu di tích đang được tháo dỡ trong ngày 31-5 - Ảnh: Tuấn Anh
Ngôi mộ lấn chiếm trái phép trong khu di tích đang được tháo dỡ trong ngày 31-5 - Ảnh: Tuấn Anh

Ông Nguyễn An Hoàng - phó chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) - cho biết thông tin trên.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ ngày 18-5  đã đưa tin về việc khu di tích lăng mộ Thái Phiên -Trần Cao Vân bị lấn chiếm.

Sau đó, UBND phường Thủy Xuân đã tiến hành điều tra chủ nhân của hai ngôi mộ lấn chiếm khu di tích và đã tìm ra chủ nhân một ngôi mộ nằm án ngữ phía trước là của gia đình bà Hà Thị Hồng Hạnh, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế.

Phường đã xử phạt và gia đình bà Hạnh đã đồng ý tự tháo dỡ. 

Ngôi mộ còn lại nằm bên trái khu di tích vẫn chưa tìm ra chủ nhân. Ông Hoàng cho hay sẽ cho đăng tin tìm chủ nhân ngôi mộ này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu qua đầu tháng 6 mà vẫn chưa tìm được thì phường sẽ cho tháo dỡ. 

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên