04/05/2016 21:47 GMT+7

Huế mãi trọn tình

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TTO - Hàng vạn người dân và du khách tham dự, tập trung về khu vực sân khấu tại quảng trường Ngọ Môn - Kỳ đài xem chương trình nghệ thuật bế mạc Festival Huế 2016 tối 4-5, chủ đề Huế mãi trọn tình.

Chương trình nghệ thuật của lễ khai mạc có chủ đề Huế mãi trọn tình - Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Chương trình nghệ thuật của lễ bế mạc có chủ đề Huế mãi trọn tình - Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển

12 tiết mục nghệ thuật cùng những màn pháo hoa nghệ thuật khép lại 6 ngày hội hè diễn ra trên khắp TP Huế và những làng quê lân cận.

Trong chương trình kéo dài 80 phút, đoàn nghệ thuật Yangpyeong - Hàn Quốc góp mặt với tiết mục múa quạt “Bu Chê Chum” truyền thống. Đoàn nghệ thuật Sri Lanka có tiết mục múa “Soorya Vandana”.

Đoàn Mông Cổ với tiết mục múa “Niềm tự hào của người Mông Cổ”, cùng các đoàn từ TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Lời giã biệt “Huế festival - hẹn gặp lại” của các nghệ sĩ Huế trong màn múa hát biểu thị "Huế mãi trọn tình" với bè bạn gần xa, Huế tri ân cuộc hội ngộ vừa khép và Huế vẫn dang tay chào đón bạn bè trong những festival kế tiếp.

Festival Huế 2016 có gần 1.200 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 18 nước và từ chủ nhà VN tham gia. Có 53 chương trình nghệ thuật và lễ hội được tổ chức. Ngoài chương trình chính thức của ban tổ chức, còn có rất nhiều hoạt động của người dân hưởng ứng.

Ông Nguyễn Dung, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trưởng ban tổ chức Festival Huế 2016, đánh giá:

“Sự trình diễn mang tính chuyên nghiệp của các đoàn, nhóm nghệ thuật hay sự ngẫu hứng của những diễn viên quần chúng tuy có khác biệt nhưng tựu chung đều hướng về mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần giao lưu, đoàn kết, hội nhập và phát triển đã đem lại cho Thừa Thiên - Huế, cố đô Huế một diện mạo mới, sức sống mới, là thành phố festival đặc trưng, thành phố du lịch, thành phố di sản.

Festival Huế thực sự là cơ hội để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị của các quốc gia, dân tộc qua giao lưu văn hóa nghệ thuật".

Thay mặt tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Dung cảm ơn các đối tác, các đoàn nghệ thuật, những nhà tổ chức và văn nghệ sĩ tham gia, làm cho festival trở nên phong phú, đa sắc màu và hấp dẫn hơn. 

Tiết mục múa quạt Bu Chê Chum của đoàn nghệ thuật Yangpyeong - Hàn Quốc - Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Tiết mục múa quạt Bu Chê Chum của đoàn nghệ thuật Yangpyeong - Hàn Quốc - Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Tiết mục múa Soorya Vandana của Đoàn nghẹ thuật Sri Lanka - Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Tiết mục múa Soorya Vandana của Đoàn nghẹ thuật Sri Lanka - Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Việt Nam ơi - tiết mục của Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen TP.HCM - Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Việt Nam ơi - tiết mục của Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen TP.HCM - Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Everest - tiêt mục của nghệ sĩ Violon Hoàng Rob và nhóm Gen - Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Everest - tiêt mục của nghệ sĩ Violon Hoàng Rob và nhóm Gen - Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Đối đáp ân tình - tiết mục hát múa, hò giã gạo của Nhà hát ca kịch Huế - Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Đối đáp ân tình - tiết mục hát múa, hò giã gạo của Nhà hát ca kịch Huế - Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật của lễ khai mạc có chủ đề Huế mãi trọn tình - Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật của lễ khai mạc có chủ đề Huế mãi trọn tình - Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển

 

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên