30/04/2016 18:26 GMT+7

Đàm Vĩnh Hưng hát tình ca bolero trên đảo Phú Quốc

Q.N.
Q.N.

TTO - Một chương trình bolero được dàn dựng qui mô sẽ lần đầu diễn ra trong không gian mở của sân khấu nhạc nước tại Vinpearl Land, Phú Quốc vào tối 1-5.

"Tôi sẽ đảm nhận vai trò ca sĩ lẫn nhân vật của toàn câu chuyện nên sẽ cố gắng hết sức để chuyển tải cảm xúc ấy một cách ngọt ngào nhất” - Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về vai trò của mình trong đêm nhạc - Ảnh: Quang Định

Chương trình do Công ty Cổ phần Báo Thanh Niên phối hợp với Vinpearl Land Phú Quốc thực hiện, dưới sự chỉ đạo của UBND Tỉnh Kiên Giang, nằm trong chuỗi sự kiện Năm du lịch Quốc gia 2016: Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long.

Ban tổ chức cho biết lí do chọn Kiên Giang và bolero: "Kiên Giang là quê hương của nhạc sĩ Lam Phương - một trong những tên tuổi của nền tân nhạc VN, cũng là nhạc sĩ nổi tiếng của dòng nhạc bolero nên nơi này đã được chọn là điểm đến đầu tiên cho hành trình Tình ca Bolero".

Từ một giọng ca nhạc trẻ, Lệ Quyên trở thành ca sĩ được yêu mến của dòng nhạc bolero - Ảnh: Quang Định

Kết hợp âm nhạc cùng vũ - kịch, lồng sân khấu trong sân khấu, đạo diễn Trần Vi Mỹ cho biết: “Tôi chọn những nhạc phẩm bolero phù hợp  để kết thành chuyện tình đẹp mà buồn của một ông chủ gánh hát”.

Gần 20 ca khúc được dàn dựng trong hơn 10 tiết mục qua sự thể hiện của những ca sĩ, nghệ sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, NSƯT Quế Trân, Thủy Tiên, Hàn Thái Tú, Võ Hạ Trâm, Hà Vân, Tố My, NSƯT Hữu Quốc, Mỹ Uyên, Quý Bình, vũ đoàn HBSO...

Phần một của chương trình với tên gọi Thương hoài ngàn năm gợi nhớ những ký ức một thời hoa mộng qua các ca khúc: Nỗi buồn gác trọ, Mưa nửa đêm, Kiếp nghèo…

Với điểm nhấn là bolero hát cùng dàn nhạc giao hưởng, phần hai mang đến những tuyệt phẩm bolero cùng các ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương như: Duyên kiếp, Thao thức vì em, Trăm nhớ ngàn thương, Mưa lệ, Cỏ úa… 

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên