11/04/2016 16:33 GMT+7

Nghe Hải Triều hát Và hoa sẽ nở (​Hana wa saku)

Q.N.
Q.N.

TTO - Hải Triều - ca sĩ người Việt duy nhất hoạt động âm nhạc tại Nhật - sẽ hát Và hoa sẽ nở (Hana wa saku) trong chương trình nghệ thuật Câu chuyện hòa bình số 4 - Cánh hoa hòa bình tại Tokyo (Nhật) ngày 14-4.

Phạm Hải Triều - Ảnh tư liệu.

Phạm Hải Triều - ca sĩ người Việt duy nhất hoạt động âm nhạc tại Nhật - từng ra hai album Diễm xưa (2006) và From Tokyo (2008) tại Nhật cũng như là người từng thể hiện ca khúc Nhật ký của mẹ (Nguyễn Văn Chung) bản tiếng Nhật.

Hải Triều viết lời Việt cho ca khúc Nhật có tên Hana wa saku và đặt tựa đề tiếng Việt là Và hoa sẽ nở. Đây là bài hát chủ đề của Dự án Hana wa saku do đài truyền hình NHK thực hiện nhằm hỗ trợ nạn nhân động đất và khôi phục lại những vùng thiên tai do trận động đất gây ra ngày 11-3-2011.

Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, Hải Triều cho biết Và hoa sẽ nở "là một ca khúc buồn nhưng không ủy mị, vẫn chứa đựng bao nhiêu là thông điệp tích cực trong đó. Đau thương, mất mát, ăn năn, yêu thương, hi vọng, an ủi... Nội dung ca khúc nói lên phần nào tính cách của người Nhật".

Câu chuyện hòa bình số 4 - Cánh hoa hòa bình diễn ra lúc 19g ngày 14-4 tại Tokyo International Forum Hall C, Tokyo, Nhật Bản. Đồng hành chương trình là Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Công ty tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu GIBC, báo Mainichi, Công ty Tempo Primo, Tổ chức VYSA cùng các nhà tài trợ VietinBank, Yến sào Khánh Hòa, Suntory Pepsico, Công ty Thái Bình và Vietnam Airlines.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Hồng Nhung, Tấn Minh, Đoan Trang, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Uyên Linh, Hoàng Quyên, nhóm Oplus, Hải Triều, Minh Hiệp, Oguri Kumiko, nhóm Arabesque... Toàn bộ chương trình sẽ được Đài truyền hình Việt Nam quay hình và phát sóng lại trên VTV.

*Nghe Hải Triều hát Và hoa sẽ nở:

 

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên