01/04/2016 15:30 GMT+7

Justin Timberlake bị kiện bản quyền ca khúc

BÌNH MINH (Theo Reuters)
BÌNH MINH (Theo Reuters)

TTO - Nam ca sĩ Justin Timberlake được cho là sao chép một phần trong tác phẩm của nhà hát Canada Cirque du Soleil để đưa vào bài Don't Hold the Wall mà không xin phép, Reuters ngày 31-3 đưa tin.

Nam ca sĩ Justin Timberlake - Ảnh: Reuters

Bài hát nằm trong album 20/20 được Timberlake phát hành năm 2013.

Cho đến nay, Don't Hold the Wall bán được hơn 2 triệu bản.

Nội dung đơn kiện trình lên tòa án liên bang ở New York cáo buộc nam ca sĩ sử dụng một phần ca khúc Steel Dream, nằm trong album QUIDAM do nhà hát Cirque du Soleil phát hành năm 1997.

Timberlake bị yêu cầu bồi thường thiệt hại ít nhất 800.000 USD vì vi phạm bản quyền.

Ngoài ra, đơn kiện cũng nhắc tới trách nhiệm của nhóm sản xuất ca khúc Don't Hold the Wall, bao gồm nhạc sĩ Timbaland và nhà phát hành album, Sony Music Entertainment.

Cho đến nay, Don't Hold the Wall đã bán được hơn 2 triệu bản - Ảnh: youtube

Hiện đại diện của các bên liên quan vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

Các vụ kiện vi phạm bản quyền khá phổ biến trong thế giới âm nhạc.

Năm ngoái, sau khi gây tiếng vang với ca khúc Blurred Lines, Robin Thicke và Pharrell Williams có kết cục không mấy vui vẻ khi cả hai phải nộp số tiền bồi thường lên đến 7,4 triệu USD vì sử dụng tác phẩm của nam ca sĩ Marvin Gaye nhưng không xin phép.

BÌNH MINH (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên