13/03/2016 09:21 GMT+7

​Bỏ lễ đâm trâu tại Buôn Đôn

TIẾN THÀNH - HUYỀN TRANG
TIẾN THÀNH - HUYỀN TRANG

TT - Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn đã chính thức khai mạc tại khu vực nhà văn hóa cộng đồng xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) ngày 12-3. 

Đáng chú ý, khác với mọi năm, lễ đâm trâu đã được bỏ và thay thế bằng lễ cúng thần linh.

Ông Vũ Minh Thoại - trưởng Phòng văn hóa thông tin huyện Buôn Đôn - cho biết điểm nhấn của lễ hội là hội voi diễn ra trong ngày 13-3 với sự tham dự của 18 con voi nhà thi đấu ở nội dung: voi đá bóng, voi thi chạy và voi bơi vượt sông Sêrêpôk.

Cũng theo ông Thoại, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng cùng diễn ra như hội thi văn hóa ẩm thực các dân tộc; trưng bày dụng cụ săn bắt và thuần dưỡng voi rừng; lễ cúng lúa mới; hội thi giã gạo; đêm chung kết liên hoan văn hóa cồng chiêng, dân ca, dân vũ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc và trang phục truyền thống.

Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc Buôn Đôn sẽ bế mạc sáng 14-3.

TIẾN THÀNH - HUYỀN TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên