04/02/2016 20:33 GMT+7

Nhiếp Ẩn Nương giành 9 đề cử giải thưởng Điện ảnh châu Á

ĐỨC TRẦN
ĐỨC TRẦN

TTO - Bộ phim võ hiệp kỳ tình Nhiếp Ẩn Nương (The Assassin) của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền vừa dẫn đầu danh sách các ứng viên của một trong những giải thưởng Điện ảnh mang tầm Quốc tế dành cho các tác gia châu Á.

Người đẹp Thư Kỳ trong phim Nhiếp Ẩn Nương
Sở hữu g62n 60 vai diễn lớn nhỏ, đây là lần đầu tiên Thư Kỳ được đề cử tại giải thưởng Điện ảnh châu Á - Ảnh: StudioCanal

Dòng phim martial arts hay còn gọi nôm na là phim kiếm hiệp từng được Hollywood khơi lại sức nóng khi Ngọa Hổ Tàng Long ẵm bốn giải Oscars vào năm 2000.

Bộ phim lãng mạn pha lẫn những màn đấu kiếm đẹp mắt của đạo diễn Lý An đã làm nguồn cảm hứng cho hàng loạt đạo diễn tên tuổi bắt tay vào thể loại kinh điển này, trong đó có Nhiếp Ẩn Nương của Hầu Hiếu Hiền - tác phẩm đi từ bàn giấy đến bàn dựng mất 7 năm.

Nhiếp Ẩn Nương có cốt truyện đơn giản nhưng lại rất khó xem với những khán giả phương Tây vì họ không hiểu rõ lịch sử và nguồn gốc câu chuyện.

Dù gây tranh cãi tại LHP Cannes, Nhiếp Ẩn Nương vẫn giúp đạo diễn gạo cội 69 tuổi giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất sau 7 lần tham gia. Tác phẩm này còn “đại thắng” giải Kim Mã Đài Loan với 5 giải trong đó có Phim hay nhất, tiếp tục gây tiếng vang dù không được đề cử Oscar dành cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Ê-kíp làm phim Nhiếp Ẩn Nương tại Lễ trao giải Kim Mã, Đài Loan hồi tháng 11 - Ảnh: Dailymail
Ê-kíp làm phim Nhiếp Ẩn Nương tại Lễ trao giải Kim Mã, Đài Loan hồi tháng 11 - Ảnh: Dailymail

Với 9 đề cử tại giải Điện ảnh châu Á, Nhiếp Ẩn Nương tràn trề hi vọng “càn quét” tượng vàng dù đối thủ của nó không hề kém cạnh.

Mountains May Depart của Trung Quốc, Three Stories Of Love của Nhật bản và Veteran của Hàn Quốc là những bộ phim hấp dẫn, thậm chí dễ xem với số đông khán giả hơn; chưa kể đến bom tấn Mr.Six với doanh thu 137 triệu USD trong năm qua hay phim ca nhạc Bajirao Mastani của Ấn Độ…

Dù là đạo diễn nổi tiếng của châu Á, nhưng đây là lần đầu tiên Hầu Hiếu Hiền và phim của ông có đề cử trong khuôn khổ giải. Các đối thủ trong hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất không quá mạnh, gần như chỉ có Koreeda Hirokazu - nhà làm phim với góc nhìn trầm bổng về đời sống gia đình. 

Dàn diễn viên Hàn quốc áp đảo giải thưởng với hàng loạt đề cử diễn xuất. Từ trái qua Lee Byung-hun, Park So-dam, Kim Hye-soo, Kim Seol-hyun
Dàn diễn viên Hàn Quốc áp đảo giải thưởng với hàng loạt đề cử diễn xuất, từ trái qua Lee Byung-hun, Park So-dam, Kim Hye-soo, Kim Seol-hyun

Hàng loạt ngôi sao tên tuổi đều có tên trong danh sách đề cử, chàng “Diệp vấn” Chân Tử Đan cạnh tranh trực tiếp với tài tử điển trai Lee Byung Hun (người vừa được đưa tin sẽ công bố giải thưởng Oscar); người đẹp Thư Kỳ (phim Nhiếp Ẩn Nương) đối đầu với Kim Hye Soo (ngôi sao một thời của Thành thật với tình yêu)… 

Nam diễn viên kiêm đạo diễn Phùng Tiểu Cương (trái) và tài tử Chân Tử Đan nhiều khả năng thắng giải Nam chính xuất sắc nhất - Ảnh: IMDB
Nam diễn viên kiêm đạo diễn Phùng Tiểu Cương (trái) và tài tử Chân Tử Đan nhiều khả năng thắng giải Nam chính xuất sắc nhất - Ảnh: IMDB

Đạo diễn phim hình sự Đỗ Kỳ Phong là chủ tịch Ban giám khảo năm nay cùng hai diễn viên nổi lên từ màn ảnh nhỏ Lưu Thanh Vân (Vua Cờ Bạc), Cao Viên Viên (Ỷ Thiên Đồ Long Ký) và 12 gương mặt quen thuộc trong ngành công nghiệp làm phim trên thế giới, bao gồm chuyên gia và nhà tuyển phim.

Kết quả giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 10 sẽ được công bố vào ngày 18-3 tại Ma Cao.

ĐỨC TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên