21/01/2016 01:22 GMT+7

Huyền thoại rock and roll Johnny Hallyday đóng phim Rock and Roll

ĐỨC TRẦN
ĐỨC TRẦN

TTO - Nam ca sĩ - nhạc sĩ từng làm mưa làm gió với những bài hit như Hey Joe, Oh Ma Jolie Sarah, Jai un Problem… vừa được mời vào vai chính trong bộ phim về đề tài ca nhạc.

Lần xuất hiện trên sân khấu vào năm 2012 của huyền thoại nhạc Rock and Roll - Ảnh: TACHERON
Lần xuất hiện trên sân khấu vào năm 2012 của huyền thoại nhạc Rock and Roll - Ảnh: TACHERON

Đây không phải lần đầu tiên Hallyday là tâm điểm của giới làm phim, trước đó ông đã từng có những vai ấn tượng như thủ lĩnh băng đảng cướp nhà băng trong The man on the train, hay tay gangster quyết tâm trả thù cho con gái bị sát hại trong Vengeance.

Cả hai tác phẩm đều được trình chiếu tại những LHP lớn nhất thế giới, và giới phê bình tin rằng Hallyday hoàn toàn loại bỏ hình tượng ngôi sao nhạc rock để trở thành nhân vật giang hồ máu lạnh một cách thuyết phục.

Bộ phim hình sự Vengeance năm 2009 của Đỗ Kỳ Phong đã giúp Hallyday tỏa sáng trong vai trò diễn viên. Ông nhận được rất nhiều lời khen từ tác phẩm điện ảnh đầy máu và bạo lực này - Ảnh: Media Asia Films
Bộ phim hình sự Vengeance năm 2009 của Đỗ Kỳ Phong đã giúp Hallyday tỏa sáng trong vai trò diễn viên. Ông nhận được rất nhiều lời khen từ tác phẩm điện ảnh đầy máu và bạo lực này - Ảnh: Media Asia Films

Ở tuổi 72, Hallyday là biểu tượng của âm nhạc nước Pháp sau hơn 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Với âm nhạc, Hallyday sở hữu không dưới 50 album, thậm chí có năm ông ra liền tù tì 3-4 đĩa hát và lần nào cũng dấy lên cơn sốt trong giới trẻ.

Năm 2009, sau khi trải qua những ca phẫu thuật điều trị sụn xương sống, nhiễm trùng, ung thư…; sức khỏe không cho phép thần tượng nhạc rock này biểu diễn nhiều như xưa. Ông cũng hạn chế mọi hoạt động những năm sau đó để nghỉ ngơi và từng có ý giã từ sự nghiệp.

Cơ hội để Hallyday trở lại với công chúng, hóa thân thành chính mình chỉ đến khi đạo diễn trẻ Guillaume Canet nung nấu ý định thực hiện một cuốn phim mang tên Rock and roll về đề tài ca nhạc, xoay quanh một ngôi sao nhạc rock “bên bờ xuống ruộng” vì lắm tài nhiều tật, đồng thời có quan hệ tình cảm đặc biệt với một phụ nữ trẻ (Marion Cotillard - người vợ không hôn thú của Canet - thủ diễn).

Cặp đôi Cotillard và Canet từng giấu nhẹm mối quan hệ đến tận 2009. Họ đã có với nhau một mặt con - Ảnh: Getty Images
Cặp đôi Cotillard và Canet từng giấu nhẹm mối quan hệ đến tận 2009. Họ đã có với nhau một mặt con - Ảnh: Getty Images

Guillaume Canet xuất thân từ diễn viên. Hiện anh vẫn song song vừa đóng phim, vừa làm đạo diễn cho một số tác phẩm mà khá nhất có thể kể đến là Tell no one giành được hai đề cử César (Oscar của Pháp) và Little White Lies (thu về 50 triệu USD so với kinh phí 15 triệu). Những bộ phim còn lại của Canet chỉ được đánh giá ở mức trung bình, tuy vậy Canet vẫn là nghệ sĩ có tiếng tăm nhất nhì tại Pháp.

Bốn lần hợp tác của Cotillard và Canet (từ trái qua): Love me if you dare (2003), The Last Flight (2009), Little White Lies (2010), Blood Ties (2013). Ảnh: IMDB
Bốn lần hợp tác của Cotillard và Canet (từ trái qua): Love me if you dare (2003), The Last Flight (2009), Little White Lies (2010), Blood Ties (2013) - Ảnh: IMDB

Sự trở lại của Canet và Cotillard sau bốn lần họ từng làm việc cùng nhau, chắc chắn không còn là yếu tố mới mẻ và quyết định thành công của bộ phim. Người ta trông chờ nhiều hơn vào Johnny Hallyday và muốn được nghe ông hát, diễn thật nhiều trong bộ phim mới lần này.

Rock and Roll sẽ ra mắt vào dịp Giáng sinh năm nay, và Canet đang kỳ vọng với sự trở lại của Hallyday cộng với thể loại phim hài luôn có thu hút người dân Kinh thành ánh sáng, anh có cơ hội để khẳng định tên tuổi.

ĐỨC TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên