04/10/2015 22:13 GMT+7

Thành lập Hiệp hội Phát hành và Phổ biến phim  VN

CÁT KHUÊ
CÁT KHUÊ

TTO - Tin từ Hà Nội, lần đầu tiên, Hiệp hội Phát hành và Phổ biến phim  VN được thành lập, đồng thời tổ chức đại hội bầu ban chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên 2015-2020.

Bà  Hà Thị Dung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ trao Quyết định thành lập Hiệp hội Phát hành và Phổ biến phim cho ông Nguyễn Văn Nhiêm - Ảnh: Vy Phan
Bà Hà Thị Dung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ, trao Quyết định thành lập Hiệp hội Phát hành và Phổ biến phim cho ông Nguyễn Văn Nhiêm - Ảnh: Vy Phan

Đại hội được tổ chức từ 2-10 tại trường quay Cổ Loa, một trong những trường quay lớn đầu tiên của điện ảnh VN. Ngày 4-10, hiệp hội đã ra thông cáo chung sau đại hội.

Trước sự lớn mạnh của hệ thống phát hành, phổ biến phim VN, việc hiệp hội ra đời trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức về công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật, khó khăn về nguồn vốn đầu tư, môi trường cạnh tranh khốc liệt với sự tham gia của các tập đoàn lớn của nước ngoài...  là cần thiết.

Mục đích của việc thành lập hiệp hội là để các đơn vị đoàn kết tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh, công bằng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng trong kinh doanh không để bị chèn ép và thôn tính…

Tiêu chí là truyền tải, phổ biến rộng rãi các tác phẩm điện ảnh có giá trị về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động kinh doanh phát hành, phổ biến phim trên thị trường trong và ngoài nước; bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; đấu tranh chống những hành vi độc quyền, tranh chấp thị trường, xâm phạm lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên trong lĩnh vực phát hành và phổ biến phim tại VN theo quy định của pháp luật; góp phần nâng cao nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.

Được biết, mong muốn thành lập hiệp hội đã có từ hơn một năm qua, các thành biên ban vận động như Công ty Galaxy, Công ty CP truyền thông điện ảnh Sài gòn, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng HN, Công ty phim Studio A VN, Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Hội Điện ảnh VN… Hiện tại, hiệp hội có 50 hội viên và đang kêu gọi thêm các nhà phát hành chiếu bóng VN tham gia.

Phước Sang làm phó chủ tịch

Đại hội lần thứ nhất hiệp hội phát hành và phổ biến phim VN đã bầu ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL làm Chủ tịch danh dự. Có 13 thành viên trong Ban chấp hành bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Nhiêm - TGĐ Công ty phim Studio A VN là chủ tịch Hiệp hội.

- Ông Phan Văn Hoà - GĐ trường quay Cổ Loa, là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký.

- Các ông bà Trương Mạnh Hà (GĐ TT phát hành phim & chiếu bóng HN), Lưu Phước Sang (TGĐ Công ty CP đầu tư giải trí Phước Sang), bà Ngô Thị Bích Hạnh (Phó GĐ Công ty BHD), ông Trần Ngọc Trí (TGĐ Công ty CP truyền thông điện ảnh  Sài gòn), ông Lê Quốc Khánh (GĐ TT Phát hành phim & chiếu bóng Đà Nẵng), ông Trần Cảnh Tuệ (GĐ TT Phát hành phim & chiếu bóng Đồng Nai) là các phó chủ tịch.

- Các thành viên còn lại gồm ông Vũ Quang Huy (GĐ TT Phát hành phim & chiếu bóng Ninh Bình), ông Trần Văn Hùng (TGĐ Công ty CP đầu tư điện ảnh Vina), ông Đặng Xuân Hải (Chủ tịch Hội Điện ảnh VN), ông Nguyễn Phúc Diên (phó GĐ TT chiếu phim quốc gia), ông Nguyễn Hữu Tuyên (GĐ GĐ TT Phát hành phim & chiếu bóng Đắc Lắk) là uỷ viên.

Ban chấp hành mới nhiệm kỳ đầu của Hiệp hội - Ảnh: Vy Phan
Các hội viên tại Cổ Loa - Ảnh: Vy Phan
CÁT KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên