02/09/2015 07:50 GMT+7

Nhiều sự kiện mừng Tết Độc lập

V.V.TUÂN - H.LÊ - V.V.THÀNH
V.V.TUÂN - H.LÊ - V.V.THÀNH

TT - 7g sáng nay 2-9, lễ mittinh, diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội lúc 7g.

Các chiến sĩ của Lữ đoàn pháo binh Tất Thắng (Binh chủng pháo binh) thử dàn pháo lễ lần cuối chuẩn bị cho lễ diễu binh sáng 2-9 - Ảnh: Nam Trần
Các chiến sĩ của Lữ đoàn pháo binh Tất Thắng (Binh chủng pháo binh) thử dàn pháo lễ lần cuối chuẩn bị cho lễ diễu binh sáng 2-9 - Ảnh: Nam Trần

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, HTV9 và một số kênh truyền hình địa phương.

* Diễu hành nghệ thuật Việt Nam - khát vọng hòa bình

Dự kiến sẽ có trên 30.000 người tham gia lễ kỷ niệm. Đoàn diễu binh, diễu hành đi từ quảng trường Ba Đình rồi chia theo hai hướng qua các tuyến phố: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai và Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát lớn - Trần Khánh Dư.

Lực lượng diễu binh, diễu hành bao gồm khối nghi trượng, xe mô hình quốc huy; khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe mô hình biểu tượng 70 năm Quốc khánh. Lực lượng diễu binh gồm các khối đại diện các lực lượng vũ trang nhân dân.

Lực lượng diễu hành gồm các khối đại diện các tầng lớp nhân dân, ngoài ra còn có lực lượng xếp hình, xếp chữ tại khu vực đường Độc Lập, rước đuốc truyền thống… Sau khi ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, Chủ tịch nước sẽ đọc diễn văn kỷ niệm. Tiếp đó là chương trình diễu binh, diễu hành.

Trong lễ mittinh, diễu binh sẽ có chương trình diễu hành nghệ thuật với chủ đề Việt Nam - khát vọng hòa bình do NSND Trần Bình làm tổng đạo diễn. Chương trình với hai phần lớn: diễu hành nghệ thuật với tám xe mô hình biểu tượng cho tám thời đại thịnh trị trong lịch sử Việt Nam từ thời Văn Lang đến thời đại Hồ Chí Minh; diễu hành nghệ thuật của các nghệ nhân, nghệ sĩ đại diện cho các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam đã được UNESCO công nhận như cồng chiêng Tây nguyên, hát xoan Phú Thọ, dân ca ví giặm, dân ca quan họ Bắc Ninh...

* Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi

Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2015 do Bộ Thông tin - truyền thông (TT-TT) chủ trì, báo VietNamNet là đơn vị tổ chức sẽ diễn ra lúc 14g ngày 2-9 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi; các ca sĩ: Lan Anh, Trọng Tấn, Đăng Dương, Tùng Dương, Mạnh Dũng, Hà Phạm Thăng Long... Buổi hòa nhạc được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

* Việt Nam - Thời đại Hồ Chí Minh

Việt Nam - Thời đại Hồ Chí Minh là tên chương trình đặc biệt diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là chương trình nghệ thuật bán sử thi, gồm năm trường đoạn, có khoảng 20 tiết mục hát, múa, sân khấu... với sự tham gia của gần 500 nghệ sĩ. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20g ngày 2-9 trên kênh VTV1.

l Vui Tết Độc lập

Chương trình Vui Tết Độc lập diễn ra từ ngày 2 đến 6-9 tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam với các nội dung phong phú như: tái hiện Tết Độc lập, chợ vùng cao, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực, các sản vật đặc trưng của địa phương; tái hiện một số nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới miền Tây Bắc của Tổ quốc.

 Hai phim tài liệu trên kênh HTV9

Mừng ngày Quốc khánh năm nay, kênh HTV9 phát sóng hai bộ phim tài liệu: Ngày 2-9-1945 tại Sài Gòn (lúc 12g30) và Báu vật trở về (14g). Ngày 2-9-1945 tại Sài Gòn khắc họa lại sự hào hùng của người dân Sài Gòn khi hòa cùng không khí lịch sử của cả nước trong ngày 2-9.

Còn Báu vật trở về là hành trình đi tìm nguồn gốc của thước phim tài liệu quý giá ghi lại hình ảnh ngày Quốc khánh 2-9-1945. Dù chỉ là những thước phim trắng đen dài 7 phút, nhưng đó là tư liệu vô cùng quý giá để các nhà làm phim Việt Nam lúc bấy giờ dựng lại bộ phim tài liệu 20 phút dựa trên nền là lời Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập...

Bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM

Hà Nội và TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tối 2-9 bắt đầu lúc 21g. Các điểm bắn tại Hà Nội gồm: hồ Hoàn Kiếm - trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội Mới, công viên Thống Nhất, sân Mỹ Đình, vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, hồ Văn Quán. Tại TP.HCM, pháo hoa bắn tại hai điểm: công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2).

V.V.TUÂN - H.LÊ - V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên