05/05/2015 12:08 GMT+7

Triển lãm tranh vẽ bằng chế phẩm sinh học

   LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - Sáng 5-5, tại Trung tâm Triển lãm Đà Lạt (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) diễn ra lễ khai mạc triển lãm mỹ thuật của hai họa sĩ Nguyễn Lai và Võ Trường Biện với chủ đề: “Trừu tượng và trừu tượng”.

Một trong ba tác phẩm được họ sĩ Võ Trường Biện vẽ bằng chế phẩm sinh học cây trồng - Ảnh: Lâm Thiên

Đây là lần đầu tiên hai họa sĩ Nguyễn Lai và Võ Trường Biện kết hợp thực hiện triển lãm tranh.

Triển lãm lần này giới thiệu 60 tác phẩm hội họa mới của hai họa sĩ (mỗi người 30 bức) được sáng tác theo phương pháp trừu tượng.

Đối với họa sĩ Nguyễn Lai (sinh năm 1948, người có 2 lần triển lãm tranh cá nhân), 30 tác phẩm tại triển lãm lần này được chọn lựa từ những tác phẩm được ông sáng tác trong vòng 2 năm qua với cảm hứng từ cuộc sống xung quanh.

Các tác phẩm tại buổi triển lãm tranh - Ảnh: Lâm Thiên.
Một người đang thưởng thức các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Lai - Ảnh: Lâm Thiên.

Còn riêng họa sĩ Võ Trường Biện (sinh năm 1966, người có 19 lần triển lãm tranh trong nước và quốc tế), 30 tác phẩm được triển lãm lần này được ông vẽ bằng ngón tay trỏ trong vòng 4 tháng.

Trong đó, 17 tác phẩm được sáng tác vào tháng 4-2015 lấy cảm hứng từ bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng.

Đặc biệt, có 3 trong số 30 tác phẩm được vẽ bằng chế phẩm sinh học cây trồng.

Người xem đang đánh giá, nhận xét các tác phẩm của họa sĩ Võ Trường Biện - Ảnh: Lâm Thiên

Họa sĩ Võ Trường Biện cho biết bên cạnh những chất liệu thông thường, những tác phẩm được vẽ bằng chế phẩm sinh học cây trồng của tập đoàn Biocont, màu và mùi của chế phẩm này kích ứng cho người họa sĩ đi tìm chất liệu mới để tạo hiệu ứng nghệ thuật.

Dự kiến, triển lãm kéo dài đến hết ngày 13-5.                                                  

LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên