28/04/2015 10:13 GMT+7

​Những ngày văn học châu Âu lần 5

ĐỨC TRIẾT
ĐỨC TRIẾT

TT - Khán giả yêu văn học sẽ có cơ hội tham gia các buổi đọc sách, nghe hòa nhạc, vẽ tranh biếm họa, đặc biệt là xem các phim ngắn tại Những ngày văn học châu Âu lần thứ 5 ở Hà Nội.

Nhà văn Israel Etgar Keret. Ảnh tư liệu.

Chuỗi sự kiện này do EUNIC - Hiệp hội Các viện văn hóa và các đại sứ quán châu Âu - tổ chức, diễn ra từ ngày 7 đến 10-5 tại Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học), L’Espace (24 Tràng Tiền) và Casa Italia (18 Lê Phụng Hiểu).

Các hoạt động gồm: giới thiệu phim và trích đọc truyện của nhà văn Israel Etgar Keret, trích đọc tiểu thuyết Vụ án của Franz Kafka, giới thiệu sách Những khoái cảm khác của Jerzy Pilch, tọa đàm Xã hội đương đại phản ánh trong truyện ngắn và tiểu thuyết, trao đổi giữa nhà văn của các nước tham gia chương trình về đề tài minh họa sách trẻ em, tác giả Jasper Fjorde trao đổi về đề tài Truyện trinh thám cho thiếu nhi - một mảnh đất màu mỡ, hòa nhạc - vẽ tranh với nghệ sĩ Reinhard Kleist và âm nhạc của Johnny Cash...

Đặc biệt đây là dịp để thiếu nhi được thỏa sức tiếp cận với văn học châu Âu khi tham gia chuỗi chương trình diễn ra trong hai ngày 9 và 10-5 như: xem triển lãm L’école des loisirs - Vòng quanh thế giới, nghe giới thiệu sách Rico, Oskar và cơn đau vỡ tim (Đức), bộ ba cuốn bí kíp của Fr. Boucher, tiệc mừng sinh nhật lần thứ 70 của nhân vật sách trẻ em Thụy Điển nổi tiếng thế giới Pippi Tất dài, nghe đọc truyện Cuộc phiêu lưu của quả lê khổng lồ (Anh), Rồng Leto du lịch Hạ Long (Đức), Geronimo Stilton (Ý)...

Sau mỗi hoạt động này, các tác giả đều cùng chơi tương tác với các em.  

ĐỨC TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên