18/04/2015 09:08 GMT+7

​Tượng vua Hùng ở Gia Lai được công nhận “kỷ lục VN”

T.B.DŨNG
T.B.DŨNG

TT - Tổ chức Kỷ lục VN vừa công nhận công trình tượng Quốc tổ, 18 vị vua Hùng đặt trong công viên văn hóa Ðồng Xanh (TP Pleiku) xác lập kỷ lục VN về tượng Quốc tổ lớn nhất.

Tuổi tác của các vị vua Hùng được khắc trên tượng - Ảnh: B.D.

Ông Nguyễn Trần Hanh - tổng giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC (TP Pleiku, Gia Lai) cho biết tổ chức Kỷ lục VN vừa công nhận công trình tượng Quốc tổ và 18 vị vua Hùng đặt trong công viên văn hóa Ðồng Xanh (TP Pleiku) xác lập kỷ lục VN về tượng Quốc tổ lớn nhất.

Công trình tượng Quốc tổ và 18 vị vua Hùng đặt trong công viên Ðồng Xanh được đưa vào phục vụ tham quan từ năm 2009. Công trình gồm một tượng Quốc tổ cao 6m, nặng 6 tấn, được làm bằng gỗ mít nguyên khối.

Ngoài ra 18 tượng các đời vua Hùng mỗi tượng cao 4m, bệ đứng bằng đá cao 90cm được làm bằng bêtông cốt thép và sơn nhũ đồng bên ngoài. Giữa năm 2014, nhiều du khách bất ngờ khi phát hiện số tuổi của các vị vua Hùng được khắc trên tượng cao... kỷ lục.

Nhiều ý kiến cho rằng số tuổi này là phi thực tế. Liên quan đến chi tiết này, đại diện đơn vị sở hữu cho rằng đây là các nhân vật huyền sử nên số tuổi không bắt buộc phải hoàn toàn chính xác. 

T.B.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên