28/03/2015 10:47 GMT+7

​Lấy ý kiến “quy tắc đạo đức nghề nghiệp xuất bản VN”

C.QUỐC
C.QUỐC

TT - Trong khuôn khổ hội sách TP Cần Thơ lần 1 năm 2015, ngày 27-3 Hội Xuất bản VN đã tổ chức tổng kết công tác xuất bản năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.

Bìa sách luật in hình ảnh phản cảm gây ồn ào dư luận của Nhà xuất bản Lao Ðộng & Xã Hội đã bị xử phạt 252 triệu đồng 

Tại hội nghị này, Hội Xuất bản VN đã lấy ý kiến các thành viên xung quanh dự thảo “Quy tắc đạo đức nghề nghiệp xuất bản VN”.

Quy tắc gồm 10 điều như không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức; không lợi dụng nghề nghiệp để thực hiện ý đồ, động cơ cá nhân; tôn trọng tác giả, tác phẩm, cộng tác viên và công chúng độc giả; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình trong hoạt động xuất bản; luôn coi trọng lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân trong hoạt động xuất bản...

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Minh Tuấn, thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông, đề nghị Hội Xuất bản VN cần nghiên cứu thêm để khi ban hành quy tắc thì triển khai hiệu quả, mang tính khả thi cao.

Theo ông Tuấn, đạo đức nghề nghiệp là giá trị cốt lõi của một tổ chức, quyết định sự phát triển bền vững của hội nên việc ban hành quy tắc nghề nghiệp là rất cần thiết.  

C.QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên