31/01/2015 22:33 GMT+7

Dân ca ví - giặm Nghệ Tĩnh nhận bằng UNESCO

HỒ VĂN - DOÃN HÒA
HỒ VĂN - DOÃN HÒA

TTO - Tối 31-1 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, đông đảo người dân đã dự “Lễ vinh danh dân ca ví - giặm, di sản văn hóa phi vật thể” được UNESCO công nhận.

Bộ trưởng Hoàng Anh Tuấn và các nghệ nhân đang nhận bằng từ bà Katherine Muller Marin - Ảnh: Hồ Văn

Tại lễ vinh danh, các nghệ nhân cùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Anh Tuấn thay mặt nhân dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh  vinh dự nhận bằng: “Dân ca ví - giặm Nghệ Tĩnh  di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” từ tay bà Katherine Muller Marin, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam.  

Phát biểu tại buổi lễ vinh danh, bà Katherine Muller Marin nói: “Dân ca ví -giặm đã chạm vào tâm hồn vào trái tim mỗi chúng ta bởi lẽ nó đã tăng cường đối thoại của chúng ta giữa cộng đồng và các dân tộc ở Việt Nam và bởi lẽ nó khơi dậy lòng đoàn kết và khoan dung. Hãy cùng chúng tôi quảng bá cho kho báu văn hóa này”. 

Đông đảo bà con hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đang tham dự lễ vinh danh và xem trình diễn các tiết mục ví, giặm - Ảnh: Hồ Văn

Hiện nay ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có hơn 50 CLB dân ca ví - giặm và hơn 800 nghệ nhân đang tích cực bảo tồn loại hình nghệ thuật âm nhạc dân gian này.

Tại lễ vinh danh, các câu lạc bộ và các nghệ nhân đã trình diễn các tiết mục dân ca ví - giặm cho đông đảo bà con thưởng thức, làm sống động thể loại này hơn bao giờ hết.

HỒ VĂN - DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên