04/10/2014 06:35 GMT+7

Tác giả trẻ nhận giải thưởng văn học Hà Nội

ĐỨC TRIẾT
ĐỨC TRIẾT

TT - Lần đầu tiên hai tác giả trẻ được nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội là Đoàn Ánh Dương (sinh năm 1984) và dịch giả Nham Hoa (sinh năm 1982).

Ba trong số những cuốn sách đoạt giải thưởng

Hai tác giả trẻ là Đoàn Ánh Dương (sinh năm 1984) với tập phê bình Không gian văn học đương đại (NXB Phụ Nữ) và dịch giả Nham Hoa (sinh năm 1982) với tiểu thuyết Những đứa con của nửa đêm (Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn) - dịch từ bản tiếng Anh của Salman Rushdie (Anh).

Năm nay, trong các giải thưởng chính thức không có giải thưởng cho lĩnh vực lý luận phê bình.

Về lĩnh vực văn học, giải thưởng được trao cho tiểu thuyết Dằng dặc triền sông mưa (NXB Trẻ) - một hồi ức trong trẻo và tươi đẹp về một Hà Nội thời chiến tranh của nhà văn Đỗ Phấn.

Tập thơ Mỗi ngày sau một ngày (NXB Hội Nhà Văn) của Trần Nhật Nam được nhận giải thưởng cho lĩnh vực thơ.

Giải thưởng cho lĩnh vực dịch thuật được trao cho dịch giả Lê Bá Thự với cuốn tiểu thuyết của nhà văn Ba Lan Katarzyna Michalak - Hi vọng (Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây và NXB Hội Nhà Văn).

Cố nhà văn, GS Trương Tửu với bộ ba tuyển tập văn xuôi, nghiên cứu phê bình và nghiên cứu văn hóa (NXB Văn Học) đã được trao giải thành tựu (hội đồng xét giải bỏ phiếu đồng ý tuyệt đối).

Lễ trao giải thưởng văn học Hà Nội sẽ diễn ra sáng 10-10 tại Thư viện Hà Nội. 

ĐỨC TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên