20/09/2014 15:47 GMT+7

Sa thải phát thanh viên đọc nhầm tên Chủ tịch Trung Quốc

NGUYÊN PHẠM (Theo Telegraph)
NGUYÊN PHẠM (Theo Telegraph)

TTO - Phát thanh viên đài truyền hình quốc gia Doordarshan, Ấn Độ vừa bị sa thải sau khi đọc tên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thành “Ngài 11”.

Tên của ông Tập Cận Bình đã bị nhầm thành số 11 - Ảnh: Bloomberg
Tên của ông Tập Cận Bình đã bị nhầm thành số 11 - Ảnh: Bloomberg

Sai lầm đáng tiếc trên xảy ra vào ngày 18-9 khi đài Doordarshan phát bản tin tối về chuyến thăm cấp cao đầu tiên của ông Tập Cận Bình đến Ấn  Độ.

Nữ phát thanh viên của chương trình đã nhầm tên phiên âm tiếng Anh của ông Tập (Xi Jinping) là chữ số La Mã (XI) nên đã gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc thành “Ngài 11”.

Đài Doordarshan ngày 19-9 đã ra thông báo sa thải nhân viên trên để tránh những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

“Chúng tôi đã đưa ra hành động (sau sự cố) đồng thời đang tìm cách cải thiện bộ máy làm việc”, Jawahar Sircar, Giám đốc điều hành đài  Doordarshan cho hay.

 

NGUYÊN PHẠM (Theo Telegraph)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên