06/02/2014 06:10 GMT+7

Huế: hàng loạt lễ hội truyền thống

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TT - Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) đã khai hội vào sáng 5-2 (mồng 6 tết), mở màn cho hàng loạt lễ hội truyền thống của Huế. Phần nghi lễ đã được các vị cao niên, tộc trưởng trong làng cử hành tôn nghiêm ở nội điện đình làng. Sau đó hai đô vật cao niên trong làng lên khai sới, mở màn hội vật trước sân đình.

Sửa thuyền đua xuânQuy hoạch hơn 7.000 lễ hội, nên không?

5O9LjdcM.jpgPhóng to
Hội vật làng Thủ Lễ diễn ra sáng 5-2 - Ảnh: Đức Trí

Hội vật năm nay quy tụ 68 đô vật đến từ các huyện Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang của tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong đó có 34 đô vật thiếu niên, 30 đô vật thanh niên và 4 đô vật nữ.

Bà Phan Thị Thanh Phượng - trưởng Phòng văn hóa thông tin huyện Quảng Điền - cho biết hội vật làng Thủ Lễ đầu xuân đã có từ xưa, ngoài mục đích cầu quốc thái dân an còn là nơi tôn vinh những thanh niên cường tráng, kích thích việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm, mưu trí và tinh thần thượng võ. Cũng trong ngày 5-2, tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra lễ cầu ngư và hội đua ghe trên đầm Lăng Cô.

Hôm nay, ngày 6-2 (mồng 7 âm lịch) tại Đại Nội, lúc 7g sáng diễn ra lễ hạ nêu theo nghi thức của triều Nguyễn. Tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền có hội đua ghe truyền thống. Ngày 7-2 (mồng 8 âm lịch) ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy diễn ra hội đua ghe sông Vực. Tại phường An Tây - TP Huế khai hội đền Huyền Trân, kéo dài đến ngày 8-2.

Ngày 9-2 (mồng 10 âm lịch), ở làng Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang sẽ diễn ra hội vật truyền thống làng Sình. Ngày 11-2 (12-1 âm lịch), tại đình làng Thai Dương, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang diễn ra lễ hội cầu ngư làng Thai Dương - một trong những lễ hội mùa xuân đặc sắc nhất nước, theo đánh giá của cố giáo sư Trần Quốc Vượng.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên