04/04/2013 06:03 GMT+7

Họa sĩ Lê Thiết Cương đọc thơ

CÁT KHUÊ
CÁT KHUÊ

TT - Bến lạ, tên chương trình cũng là tên một bài thơ - văn xuôi dài đã in thành sách của nhà thơ Ðặng Ðình Hưng (1924-1990), sẽ được họa sĩ Lê Thiết Cương cùng Nhã Uyên, Hoa Phương Chi trình diễn dưới dạng thơ nhạc vào tối 13-4 tại hội trường Trung tâm văn hóa Pháp - L’Espace Hà Nội.

Họa sĩ Lê Thiết Cương tâm sự: “Nghệ thuật đồng nghĩa là khám phá, sáng tạo, tự do để kiếm tìm không chỉ cái đẹp mà bắt buộc phải là cái đẹp - khác lạ. Chúng tôi, cùng chung ý nghĩ muốn tìm đến cái mới, tìm tòi một cách biểu đạt khác cho sự kết hợp thi ca với âm nhạc. Thơ không nhất thiết minh họa cho nhạc và ngược lại nhạc không nhất thiết là phổ thơ như mọi người đang làm”. Với Bến lạ, đây là sự kết hợp mới mẻ khi nhạc sĩ Phan Nam sẽ viết cho các nhạc cụ trống, guitar, nhị, piano... những đoạn nhạc ngắn như một kiểu đối thoại. Hai giọng cao, trung sẽ đọc - nói (tuyệt đối không ngâm). Vé Bến lạ (120.000 đồng và 60.000 đồng) đang được bán tại L’Espace Hà Nội.

CÁT KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên