14/03/2012 13:15 GMT+7

Đấu giá tranh chân dung Brigitte Bardot

CÔNG KHANH (Theo Le Figaro)
CÔNG KHANH (Theo Le Figaro)

TTO - Một bức chân dung của diễn viên Brigitte Bardot do bậc thầy nghệ thuật Andy Warhol (1928-1987) vẽ năm 1974 sẽ được Sotheby’s đấu giá tại London trong hai ngày 22 và 23-5-2012. Giá ban đầu khoảng 4 triệu bảng Anh (gần 6,3 triệu USD).

jnKGWWq1.jpgPhóng to
Bức chân dung sắp đấu giá của Brigitte Bardot

Bức chân dung này thuộc về bộ sưu tập gồm khoảng 300 tác phẩm của cố triệu phú Gunter Sachs (1932-2011) - chồng cũ của Brigitte Bardot. Bức tranh được Andy Warhol vẽ theo đơn đặt hàng của Gunter Sachs năm 1974 (năm năm sau khi ông ly dị ngôi sao điện ảnh Pháp).

Sotheby’s định giá bức chân dung khoảng 4 triệu bảng Anh (gần 6,3 triệu USD).

Trong số các hiện vật được đấu giá còn có một bức ảnh của Brigitte Bardot do Richard Avedon chụp năm 1959, được định giá 40.000-60.000 bảng Anh (63.000-94.000 USD).

Gunter Sachs là người chồng thứ ba trong số bốn người chồng của Brigitte Bardot. Khi kết hôn với Gunter Sachs năm 1966, Brigitte Bardot đang là biểu tượng tuyệt đối của điện ảnh Pháp.

Để tán tỉnh Bardot, Sachs đã cho trực thăng rải hàng trăm đóa hoa hồng đỏ lên ngôi nhà của nữ diễn viên ở Saint-Tropez (Pháp) chỉ vài giờ sau lần gặp mặt. Bardot đã thốt lên: “Không phải ngày nào cũng có một người đàn ông rải một tấn hoa hồng trên sân nhà bạn”. Cả hai ly dị năm 1969 - ba năm sau khi kết hôn.

Cũng là một nhiếp ảnh gia, Gunter Sachs rất đam mê nghệ thuật. Ông là bạn của cả hai họa sĩ Andy Warhol và Salvador Dali (1904-1989).

Bộ sưu tập của ông gồm nhiều tác phẩm do chính ông đặt hàng hoặc mua trực tiếp từ các nghệ sĩ để trang trí cho căn hộ ở Thụy Sĩ.

Năm 1972, trong cuộc triển lãm của Warhol ở Hambourg (Đức), ông đã bí mật mua một nửa số tác phẩm của Warhol để bạn mình khỏi thất vọng vì có quá ít người mua.

Gunter Sachs tự tử năm 2011 ở tuổi 79 để chạy trốn căn bệnh Alzheimer. Brigitte Bardot cho biết đã “bàng hoàng” vì cái chết của người đàn ông mà bà vẫn còn yêu thương vô hạn.

CÔNG KHANH (Theo Le Figaro)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên