09/07/2010 02:15 GMT+7

Ngành xuất bản không nhất thiết phải "chết"!

K.LOAN 
K.LOAN 

TT - Làm thế nào để ngành xuất bản đối phó với những thách thức từ Internet? Ngành xuất bản kết hợp với đa phương tiện ra sao để tồn tại, tăng lợi nhuận, mở rộng ảnh hưởng?

Hội thảo xuất bản châu Á lần 4:

Ngành xuất bản không nhất thiết phải "chết"!

TT - Làm thế nào để ngành xuất bản đối phó với những thách thức từ Internet? Ngành xuất bản kết hợp với đa phương tiện ra sao để tồn tại, tăng lợi nhuận, mở rộng ảnh hưởng?

Ðó là nội dung của hội thảo xuất bản châu Á lần 4 (diễn ra từ 8 đến 9-7 tại TP.HCM) với sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành xuất bản, trong đó có 50 đại biểu từ VN.

Ông Ashok Nath, chủ tịch Công ty Exedra Events - đơn vị tổ chức hội thảo, nhận định độc giả của thế giới ngày càng trẻ hóa, tiếp nhận thông tin theo cách mình muốn, với nguồn thông tin ngày càng đa dạng, phong phú. Họ cũng sử dụng các thiết bị di động ngày càng nhiều và tiếp nhận thông tin mọi lúc mọi nơi.

"Chúng tôi biết ngành xuất bản không nhất thiết phải "chết" mà có thể vẫn đem lại lợi nhuận nếu kết hợp báo in, Internet và thiết bị di động với nhau" - ông nói.

Tại hội thảo, những người tham gia - chủ yếu làm việc trong ngành xuất bản - được hướng dẫn cách phối hợp các tính năng đa phương tiện và in ấn.

Theo ông Ashok - người có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực xuất bản - trong bối cảnh thu nhập từ quảng cáo của nhiều ấn bản trên thế giới, trong đó có VN, đang đứng yên hoặc sụt giảm, con đường để các nhà xuất bản tìm hướng đi cho mình không hề dễ dàng, vẫn chủ yếu là quá trình vừa thử nghiệm, vừa sửa sai.

Ðây là lần thứ 4 hội thảo ngành xuất bản châu Á được tổ chức và là lần đầu tiên tổ chức tại VN.

K.LOAN

K.LOAN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên