02/12/2009 23:10 GMT+7

Khai trương Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Champa

TÚ PHƯƠNG
TÚ PHƯƠNG

TT - Sáng 2-12, Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Champa đã chính thức khai trương đón khách tham quan tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Bảo tàng được thiết kế mô phỏng theo kiến trúc Champa cổ, trưng bày hai phần chính: sưu tập hiện vật văn hóa Sa Huỳnh ở Duy Xuyên và sưu tập hiện vật văn hóa Champa Trà Kiệu cùng các vùng phụ cận.

Wxq0DRs1.jpgPhóng to
Linga ở thế kỷ X-XI - Ảnh: Tú Phương

Ông Lê Trung Hoa, phó chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, cho biết: bảo tàng gồm hơn 200 hiện vật có giá trị, phong phú về chất liệu, loại hình và nhiều tư liệu chọn lọc, giúp du khách hình dung diện mạo của một nền văn hóa nổi tiếng thời cổ - trung đại từng tồn tại trên mảnh đất Duy Xuyên.

Nổi bật nhất trong bộ sưu tập là những chum mộ được khai quật tại di tích mộ táng ở gò Mả Vôi (Duy Trung, Duy Xuyên) cách đây 2.000 năm, có nắp đậy hình nón cụt với nhiều kiểu như: chum hình trái đào, trái xoan, hình cầu...

Tại bảo tàng, du khách còn có thể tìm thấy bình, nồi gốm; bát bồng gốm; gương đồng; ấm đất nung thế kỷ II-III; linga thế kỷ X-XI; bệ thờ đá trang trí hình voi Trà Kiệu thế kỷ X-XI; hay những khuyên tai, hạt chuỗi bằng gốm, đá, thủy tinh cách đây 2.000-2.300 năm...

TÚ PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên