18/11/2007 01:09 GMT+7

Dựng tượng đài cho... nhạc tango

NGÂN XUYÊN (theo newsru.com)
NGÂN XUYÊN (theo newsru.com)

TT - Một bức tượng đầu tiên trên thế giới về nhạc tango đã được dựng lên tại quận Puerto Madero ở thủ đô Buenos - Aires của Argentina. Như vậy, Argentina là nước duy nhất trên thế giới dựng một tượng đài cho cả một khuynh hướng trong âm nhạc và vũ điệu.

7OXiInXV.jpgPhóng to
TT - Một bức tượng đầu tiên trên thế giới về nhạc tango đã được dựng lên tại quận Puerto Madero ở thủ đô Buenos - Aires của Argentina. Như vậy, Argentina là nước duy nhất trên thế giới dựng một tượng đài cho cả một khuynh hướng trong âm nhạc và vũ điệu.

Nhà báo Argentina nổi tiếng Rubén Reale - chủ dự án - cho biết ý đồ dựng bức tượng này nảy sinh năm 2001. Một cuộc thi thiết kế đã được tổ chức và người chiến thắng là nhà điêu khắc Argentina nổi tiếng Estela Trebino.

Tượng đài có hình dáng một chiếc bandoneon lớn (ảnh) đây là loại nhạc cụ thuộc dòng harmonica du nhập từ Đức và được dùng trong dàn nhạc tango. Nó được làm bằng thép không gỉ, cao 3,5m và nặng hai tấn. Chi phí dựng tượng là hơn 11.000 USD. Số tiền này do những người yêu thích nhạc tango và các doanh nghiệp tư nhân đóng góp. Lễ khánh thành chính thức tượng đài sẽ diễn ra vào Ngày âm nhạc 22-11.

Vinh quang thật sự của tango gắn với tên tuổi của ca sĩ Argentina nổi tiếng Carlos Gardel. Năm 1917, ông ghi âm bài hát tango đầu tiên của mình là bài Đêm buồn của tôi của nhạc sĩ Samuel Castriota. Đầu thế kỷ 20 tango đã chinh phục châu Âu. Đóng vai trò lớn trong việc phổ biến tango là Ástor Piazzolla, cũng là một nhạc sĩ Argentina.

NGÂN XUYÊN (theo newsru.com)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên