12/04/2005 10:18 GMT+7

Đồng Tháp: một nghệ sĩ nhiếp ảnh khiếu nại đòi bản quyền tác giả

D.T.H.
D.T.H.

TT - Ông Nguyễn Văn Trí - hội viên Phân hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh Đồng Tháp - vừa gửi đơn khiếu nại, yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang (XSKT AG) “có lời giải thích thỏa đáng” về việc sử dụng bức ảnh “Hoa sen” của ông in trên tờ vé số của công ty (số ra ngày 2-12-2004) mà không xin phép.

MkkV6xwM.jpgPhóng to
Nguyên bản tác phẩm Hoa sen của ông Trí
TT - Ông Nguyễn Văn Trí - hội viên Phân hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh Đồng Tháp - vừa gửi đơn khiếu nại, yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang (XSKT AG) “có lời giải thích thỏa đáng” về việc sử dụng bức ảnh “Hoa sen” của ông in trên tờ vé số của công ty (số ra ngày 2-12-2004) mà không xin phép.

Theo ông Trí, việc làm này của công ty đã vi phạm bản quyền tác giả của ông, bởi bức ảnh “Hoa sen” đã được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN công nhận và chọn triển lãm tại cuộc thi “Ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 17-2002” tại Bến Tre.

Theo công văn giải thích của Công ty XSKT AG, trách nhiệm trên thuộc về Công ty cổ phần In An Giang (CPIAG), bởi việc tạo mẫu cho tờ vé số là do công ty này tự chọn và thiết kế, Công ty XSKT AG chỉ xem xét về kỹ thuật in.

0gvWTV6G.jpgPhóng to
Tờ vé số có in hình "Hoa sen" mà không xin phép
Còn Công ty CPIAG thì trả lời rằng, công ty đã thuê ông Nguyễn Minh Hải tạo mẫu, mỗi mẫu in được trả công 20.000đ. Sở dĩ công ty chọn in là vì thấy hình bông sen đẹp, đồng thời muốn giới thiệu hình ảnh bông sen ở Đồng Tháp Mười mà thơ ca đã mô tả.

Công ty cũng có hỏi ông Hải rằng hình bông sen này lấy ở đâu ra, ông trả lời “trên đĩa vi tính bông sen này không đề tên tác giả”. Cuối cùng, Công ty CPIAG tỏ ý “lấy làm tiếc” và “mong ông Trí thông cảm”.

Theo ông Trí, nội dung trả lời như trên của hai công ty là không thỏa đáng. Ông sẽ tiếp tục khiếu nại đến các cơ quan chức năng.

D.T.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên