29/01/2005 10:18 GMT+7

Cuộc thi Eurovision đặc biệt

KINH LUÂN (Theo BBC NEWS)
KINH LUÂN (Theo BBC NEWS)

TTO - Nhân dịp cuộc thi âm nhạc nổi tiếng thế giới Eurovision tròn 50 tuổi, các nhà tổ chức sẽ thực hiện cuộc thi đặc biệt dành cho những người thắng giải trong vòng 50 năm qua.

B65pt9L9.jpgPhóng to
Ban nhạc ABBA đã đoạt giải Eurovision vào năm 1974
TTO - Nhân dịp cuộc thi âm nhạc nổi tiếng thế giới Eurovision tròn 50 tuổi, các nhà tổ chức sẽ thực hiện cuộc thi đặc biệt dành cho những người thắng giải trong vòng 50 năm qua.

Khán giả sẽ bình chọn ra 14 ca khúc trong quá khứ và sẽ được trình diễn bởi nghệ sĩ gốc hoặc các ca sĩ khác với tinh thần tái hiện lại nguyên bản ca khúc đó. Những nghệ sĩ trình diễn Eurovision trong quá khứ gồm có Abba, Celine Dion, Bucks Fizz, Nana Mouskouri, Lulu và Julio Iglesias. Sau đó các khán giả sẽ lại bầu chọn một lần nữa để tìm ra ca khúc Eurovision hay nhất mọi thời đại.

Cuộc thi đặc biệt này sẽ được tổ chức vào tháng 10 tại Đan Mạch trong khi vòng chung kết của Eurovision 2005 sẽ diễn ra vào tháng 5 tại Kiev, Ukraina sau khi ca sĩ người nước này Ruslana đoạt giải vào năm ngoái. Cuộc thi Eurovision đầu tiên được Liên hiệp phát sóng châu Âu tổ chức vào năm 1956 và sau đó nó trở thành một sự kiện âm nhạc thường niên.

Trong lịch sử, Ireland là nước thành công nhất với 7 lần về nhất, tiếp theo là các nước Anh, Pháp, Luxemburg, mỗi nước được 5 giải.

KINH LUÂN (Theo BBC NEWS)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên