04/05/2004 18:39 GMT+7

Khánh thành đền thờ, dựng tượng cụ Phan Thanh Giản

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Lễ khánh thành đền thờ cụ Phan Thanh Giản vừa diễn ra vào sáng nay, 4-5 tại ấp Thạnh Nghĩa, xã bảo Thạnh, huyện ba Tri, Bến Tre do Hội khoa học Lịch sử VN, tạp chí Xưa & Nay và UBND tỉnh Bến Tre, UBND huyện Ba Tri tổ chức.

0D6BpDxC.jpgPhóng to
Đền thờ cụ Phan Thanh Giản
TTO - Lễ khánh thành đền thờ cụ Phan Thanh Giản vừa diễn ra vào sáng nay, 4-5 tại ấp Thạnh Nghĩa, xã bảo Thạnh, huyện ba Tri, Bến Tre do Hội khoa học Lịch sử VN, tạp chí Xưa & Nay và UBND tỉnh Bến Tre, UBND huyện Ba Tri tổ chức.

Đến dự lễ có đại diện tạp chí Xưa & Nay, ông Trần Công Ngữ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre và chính quyền địa phương.

Bến Tre là nơi cụ Phan Thanh Giản sống đến cuối đời. Trên nền đất 7m x 7m, ngôi đền thờ được xây dựng khang trang, khởi công từ tháng 10-2003 đến tháng 2-2004 hoàn tất với tổng kinh phí 185 triệu.

Bo2YWDx6.jpgPhóng to

Ông Dương Trung Quốc (trái) tặng bức ảnh chân dung cụ Phan cho ông Phan Thanh Bình

Trước đền thờ là khu vực mộ với tường rào, bệ thờ, sân tráng xi-măng có cổng trang nghiêm. Đặc biệt, với lễ khánh thành đền, bức tượng đồng toàn thân của cụ Phan Thanh Giản (cao 2,1m) đã được phục chế và dựng lại tại đền. Bức tượng này đã có từ trước 1975 và dựng ngay tại trung tâm thị xã Bến Tre, nhưng lâu nay cất tại bảo tàng tỉnh vì bị hư phần chân tượng và chiếc mũ cánh chuồn.

Ông Dương Trung Quốc - đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Trung ương Mặt trận tổ quốc VN, Tổng thư ký hội khoa học lịch sử VN - cho biết: thực hiện công trình này là do chủ trương của Hội khoa học Lịch sử VN, cùng với nỗ lực đóng góp của nhân dân địa phương và gia đình của cụ Phan Thanh Giản.

Tại lễ khánh thành, ông Dương Trung Quốc đã thay mặt tạp chí Xưa & Nay tặng ông Phan Thanh Bình - cháu 6 đời cụ Phan Thanh Giản - bức ảnh chân dung cụ Phan được ép laminage.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên