10/12/2003 14:46 GMT+7

Phát hiện tượng Phật cổ 1.500 năm tại Gò Tháp

Theo LĐ - TTXVN
Theo LĐ - TTXVN

Một tượng phật bằng gỗ còn nguyên vẹn, ước đoán là có từ thời Vương quốc Phù Nam cách đây 1.500 năm, vừa được người dân phát hiện tại khu di tích Gò Tháp, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Tượng cao 1,32m, chiều ngang 38cm, độ dày 28cm, có đế hình vuông. Tượng do anh Nguyễn Văn Hải phát hiện khi điều khiển xáng thi công khu tái định cư cho người dân khu di tích Gò Tháp thuộc xã Tân Kiều (huyện Tháp Mười).

Theo nhận định ban đầu của cán bộ Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, tượng này có hình dáng giống các bức tượng trước đây đã được khai quật trên cùng địa bàn nhưng thô hơn, vì các chi tiết chế tác chưa hoàn chỉnh.

Theo LĐ - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên