02/09/2003 13:13 GMT+7

Thêm một tư liệu mới về Bác Hồ

Theo Lao Động
Theo Lao Động

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã bỏ ra 20 năm tìm hiểu, tiếp xúc với những người bạn học của Bác Hồ (hiện nay đều đã qua đời) để hôm nay mang đến cho độc giả một công trình quý báu: tác phẩm bút ký lịch sử Đi tìm dấu tích thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế (Nhà Xuất bản Văn học, 2003).

IpEi8aBO.jpgPhóng to
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã bỏ ra 20 năm tìm hiểu, tiếp xúc với những người bạn học của Bác Hồ (hiện nay đều đã qua đời) để hôm nay mang đến cho độc giả một công trình quý báu: tác phẩm bút ký lịch sử Đi tìm dấu tích thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế (Nhà Xuất bản Văn học, 2003).

Tập bút ký gồm 13 chương, khắc hoạ lại sinh động và rõ nét thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày mới theo gia đình đặt chân lên đất Huế năm 1895, đến lúc Bác dời Huế đi vào phía nam, khởi đầu cuộc hành trình đi tìm đường cứu nước vào năm 1909.

Những sự kiện được ghi chép lại hết sức tỉ mỉ, công phu. Đó là ngôi nhà đầu tiên Bác và gia đình thuê và ở tại đường Đông Ba; những năm tháng Bác Hồ theo cụ thân sinh về làng Dương Nỗ (1898 - 1900); sự kiện thân mẫu Bác qua đời (1901). Tiếp đến là quãng thời gian Bác theo học Trường Pháp Việt Đông Ba và Trường Quốc học Huế (1905 - 1908), đặc biệt là sự kiện Bác đã tham gia cuộc đấu tranh chống thuế tháng 4.1908.

Chính trong thời gian sinh sống và học tập ở Huế, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã được chứng kiến sự bất lực của các vị vua cuối triều Nguyễn, thấy được bộ mặt thật và tội ác của thực dân Pháp.

Thế nhưng bên cạnh đó, trong thời gian này, Người cũng đã có điều kiện tiếp thu được những văn minh, văn hoá phương Tây, được tiếp xúc với đồng bào yêu nước (tiêu biểu là những thầy giáo của Bác như thầy Hoàng Thông, thầy Lê Văn Miến...).Có thể nói, tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được hình thành ngay từ khi vừa bước chân vào ngưỡng cửa của trường trung học, được xây dựng trên nền tảng truyền thống yêu nước của quê hương xứ Nghệ cộng với những gì Bác đã tiếp nhận được trong những ngày ở Huế.Đi tìm dấu tích thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế qua những trang viết xúc động, với những tư liệu chân xác, quý báu lần đầu tiên được công bố, sẽ là một nguồn tư liệu quý góp phần hữu ích vào công việc nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Theo Lao Động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên