14/06/2014 04:59 GMT+7

Kiên Giang: Công bố quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông, An Thới

KHOA NAM - DUY KHÁNH
KHOA NAM - DUY KHÁNH

TT - Sáng 13-6, UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) phối hợp với Ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc chính thức công bố quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 đối với hai phân khu đô thị của đảo là Dương Đông và An Thới.

Quy hoạch đô thị tại đảo Phú QuốcKiên Giang từ chối cảng biển quốc tế An Thới Dự án đầu tư 1 tỷ USD vào đảo Phú Quốc

Cả hai quy hoạch này đều do Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd (Nhật Bản) thực hiện và được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt từ cuối năm 2013.

Theo đó, phân khu đô thị Dương Đông rộng 2.518,9ha, là đô thị trung tâm của đảo Phú Quốc. Dự kiến đến năm 2030 đô thị Dương Đông sẽ có dân số 240.000 người, trong đó dân di cư từ đất liền ra khoảng 183.000 người, khách du lịch lưu trú khoảng 12.000 người...

Đô thị Dương Đông được quy hoạch phát triển với ý tưởng là đô thị năng động và ấn tượng. Nơi đây sẽ tạo ra cửa ngõ giao lưu quốc tế, thúc đẩy sự phát triển của toàn đảo. Điểm nhấn quan trọng nhất của đô thị Dương Đông sẽ là đại lộ mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Còn phân khu đô thị An Thới rộng 1.022ha, được định hướng trở thành đô thị cảng quốc tế, là đầu mối kỹ thuật và trung tâm tiếp vận phi thuế quan, đồng thời là trung tâm thương mại, du lịch. Ngoài ra còn có các khu công nghiệp nhẹ, trung tâm văn hóa, di tích lịch sử gắn với truyền thống lâu đời của người dân địa phương. Dự kiến đến năm 2030 đô thị An Thới sẽ có trên 70.000 dân...

Tổng chi phí để lập quy hoạch hai phân khu đô thị Dương Đông và An Thới là trên 1,2 triệu USD. Quy hoạch cũng xác định các tiêu chí cụ thể về xử lý nước thải, rác thải, cấp điện, cấp nước, hệ thống giao thông công cộng hiện đại...

KHOA NAM - DUY KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên