23/10/2012 06:27 GMT+7

Cần Thơ: cải tạo rạch Tham Tướng

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TT - Rạch Tham Tướng (Cần Thơ) đang cải tạo, nâng cấp được người dân ví như dự án “Nhiêu Lộc - Thị Nghè” của Cần Thơ.

Con rạch này được mệnh danh là “dòng sông chết” bởi dòng rạch hôi thối, rác rưởi lấp đầy, hai bên người dân lấn chiếm cất nhà xập xệ, rách nát. Dài khoảng 4km, rạch Tham Tướng vắt ngang qua lòng thành phố thuộc hai phường Xuân Khánh và An Phú, Q.Ninh Kiều.

vhvO8PEW.jpgPhóng to

Người dân xem thông tin về dự án cải tạo, nâng cấp rạch Tham Tướng - Ảnh: P.Nguyên

Ông Lê Văn Tiển, giám đốc Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị TP Cần Thơ, cho biết dự án cải tạo rạch Tham Tướng có trên 250 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó gần 140 hộ phải giải tỏa trắng nhưng người dân rất đồng tình, chấp nhận mức giá bồi thường và nhận nền tái định cư tập trung. Hiện tại dự án được triển khai các hạng mục giải phóng mặt bằng, xây kè, cống, nạo vét lòng rạch từ đoạn giáp sông Cần Thơ đến cầu số 1 (đường 3-2). Kinh phí thực hiện dự án trên 140 tỉ đồng, trong đó tiền bồi thường cho dân trên 93 tỉ đồng.

Theo thiết kế, rạch Tham Tướng sẽ nạo vét có chiều rộng lòng rạch 12m, hai bên xây kè kiên cố, cặp hai bên rạch xây dựng hai tuyến đường mỗi bên rộng 4m và hệ thống vỉa hè mỗi bên 4m, đèn chiếu sáng, cống thoát nước. Hiện tại người dân xây cất nhà xoay mặt tiền ra hướng rạch Tham Tướng (thay vì mặt tiền trong hẻm như trước kia) để “đón gió” tuyến đường mới. Ông Lê Văn Tiển cho biết để không xuất hiện nhà siêu mỏng, thành phố quy định khi thực hiện dự án, nhà nào có chiều sâu còn lại trên 3m và diện tích trên 15m² mới được ở lại, còn lại phải giải tỏa trắng, bố trí tái định cư chỗ khác.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên