04/08/2012 02:16 GMT+7

Đấu trường La Mã bị nghiêng

MỘC MIÊN (Theo Telegraph)
MỘC MIÊN (Theo Telegraph)

TT - Đấu trường La Mã, kỳ quan cổ đại 2.000 năm tuổi của thế giới, đang có nguy cơ sụp đổ khi các chuyên gia phát hiện phần phía nam lún xuống tới 38cm so với phần phía bắc của nó.

arCBLBcT.jpgPhóng to

Đấu trường La Mã là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Ý - Ảnh: Telegraph

Các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc và địa chất cho rằng những “chấn động mạnh” từ giao thông dày đặc tại Rome có thể là nguyên nhân khiến đấu trường này bị nghiêng về phía nam, vốn nằm cạnh một trong những con đường đông đúc nhất của thành phố.

Các chuyên gia của Đại học Sapienza và Viện Xây dựng địa chất tại Rome đang tiến hành khảo sát khẩn cấp để xác định nguyên nhân chính xác.

Giáo sư Giorgio Monti của Đại học Sapienza cảnh báo có thể nền móng của đấu trường bị nứt khiến phần phía bắc và nam không còn cùng nằm trên một trục ngang.

Bà Rossella Rea, giám đốc đấu trường và là một nhà khảo cổ học với gần 30 năm kinh nghiệm, cũng cho rằng: “Đấu trường La Mã đang bị tách thành hai phần kiến trúc khác nhau”.

MỘC MIÊN (Theo Telegraph)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên