23/09/2009 06:46 GMT+7

Giải tỏa 1.000 nhà ven sông Maspéro

D.KHANG
D.KHANG

TT (SÓC TRĂNG) - Ngày 22-9, ông Nguyễn Văn Lộc, phó Phòng Tài nguyên - môi trường TP Sóc Trăng, cho biết UBND tỉnh Sóc Trăng đã quyết định giải tỏa trắng khoảng 1.000 hộ dân cất nhà dọc hai bờ sông Maspéro, TP Sóc Trăng để chỉnh trang đô thị bằng hệ thống kè bêtông. Tuyến sông này dài khoảng 11km, có tổng kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng và xây kè khoảng 499 tỉ đồng.

Giải tỏa 1.000 nhà ven sông Maspéro

TT (SÓC TRĂNG) - Ngày 22-9, ông Nguyễn Văn Lộc, phó Phòng Tài nguyên - môi trường TP Sóc Trăng, cho biết UBND tỉnh Sóc Trăng đã quyết định giải tỏa trắng khoảng 1.000 hộ dân cất nhà dọc hai bờ sông Maspéro, TP Sóc Trăng để chỉnh trang đô thị bằng hệ thống kè bêtông. Tuyến sông này dài khoảng 11km, có tổng kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng và xây kè khoảng 499 tỉ đồng.

ImageView.aspx?ThumbnailID=363123

Khán đài đua ghe ngo đang được xây dựng cạnh sông Maspéro, TP Sóc Trăng - Ảnh: D.KHANG

Ông Trần Văn Hùng, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Sóc Trăng, cho biết không chỉ giải tỏa nhà dân để xây kè chỉnh trang đô thị, UBND tỉnh Sóc Trăng còn tranh thủ nguồn vốn trung ương đầu tư xây khán đài đua ghe ngo nằm cặp sông Maspéro (bên bờ phường 8) với kinh phí khoảng 30 tỉ đồng. Đây chính là nơi tổ chức hội đua ghe ngo truyền thống cấp quốc gia hằng năm vào dịp lễ Oóc Om Boóc của đồng bào Khmer Nam bộ.

D.KHANG

D.KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên