05/11/2008 18:45 GMT+7

Bố trí 156 gian hàng cho tiểu thương tại "chợ điện tử Nhật Tảo" mới

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Bà Nguyễn Thị Hạnh - giám đốc Công ty Dịch vụ đô thị và quản lý nhà quận 10, đơn vị quản lý chợ điện tử Nhật Tảo cũ - cho biết, sáng 5-11 công ty đã tổ chức bốc thăm bố trí vào 156 vị trí đặt gian hàng tại Trung tâm kinh doanh điện máy điện tử Nhật Tảo đặt tại cao ốc A Nguyễn Kim. Đến ngày 20-11, các hộ kinh doanh sẽ được bố trí quầy sạp kinh doanh.

DR3RccTI.jpgPhóng to
Sau khi chuyển sang kinh doanh tại Trung tâm kinh doanh điện máy điện tử Nhật Tảo nằm trong cao ốc A Nguyễn Kim, khu vực chợ Nhật Tảo cũ sẽ thông thoáng hơn
TTO - Bà Nguyễn Thị Hạnh - giám đốc Công ty Dịch vụ đô thị và quản lý nhà quận 10, đơn vị quản lý chợ điện tử Nhật Tảo cũ - cho biết, sáng 5-11 công ty đã tổ chức bốc thăm bố trí vào 156 vị trí đặt gian hàng tại Trung tâm kinh doanh điện máy điện tử Nhật Tảo đặt tại cao ốc A Nguyễn Kim. Đến ngày 20-11, các hộ kinh doanh sẽ được bố trí quầy sạp kinh doanh.

TP.HCM: Sắp “khai tử” chợ Nhật Tảo

Theo bà Hạnh, sau khi được bố trí quầy sạp kinh doanh, tiểu thương sẽ ký hợp đồng thuê sạp với Công ty Dịch vụ đô thị và quản lý nhà Q.10 (chủ đầu tư cao ốc A Nguyễn Kim) với thời hạn 5 năm, giá thuê 365.000 đồng/m2/tháng (tầng trệt) và 265.000 đồng/m2/tháng (tầng lửng). Ngoài ra tiểu thương còn phải đặt cọc 25 triệu đồng, thời gian bắt đầu tính tiền thuê gian hàng kể từ ngày 1-2-2009.

Trước đó, UBND quận 10 đã ra quyết định đến 25-1-2009 (tức 30 tết âm lịch) chấm dứt hoàn toàn hoạt động của chợ kim khí điện máy ở P.7, Q.10 (TP.HCM) - người dân thường gọi là chợ điện tử Nhật Tảo. Theo đó, chợ Nhật Tảo phải ngưng hoạt động để giải tỏa, phục vụ việc chỉnh trang đô thị, cải tạo sửa chữa nâng cấp mặt bằng khu vực, đưa vào sử dụng làm không gian chung phục vụ sinh hoạt cộng đồng dân cư khu vực.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên