07/10/2015 15:36 GMT+7

Lão bà 101 tuổi: nhiếp ảnh gia già nhất Nhật Bản

T.VY (Theo Bored Panda)
T.VY (Theo Bored Panda)

TTO - Tsuneko Sasamoto là một trong những nữ phóng viên ảnh đầu tiên của Nhật Bản. Giờ đây ở tuổi 101, bà vẫn miệt mài cầm máy.

Tsuneko Sasamoto trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp năm 25 tuổi

Tsuneko Sasamoto sinh ngày 1-9-1914. Bà trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp năm 25 tuổi, được chú ý với loạt ảnh Nhật Bản trước và sau chiến tranh. 

Theo Zaikeinews, ham học hỏi từ nhỏ nên lúc nào Sasamoto cũng làm việc và làm việc. Bà nói bà luôn cảm thấy bắt buộc phải đối mặt với thế giới và cho mọi người biết những gì mà bà nhìn thấy, khiến bà lúc nào cũng "chỉ muốn chụp ảnh".

Hiện tại bà là một trong những nhiếp ảnh gia cao tuổi nhất Nhật Bản. Bất chấp tuổi tác, bất chấp tai nạn khiến bà bị gãy tay, chân vào năm ngoái, bà vẫn chụp ảnh.

Bà hiện đang thực hiện dự án nhiếp ảnh mang tên "Hana Akari" để tưởng nhớ những người bạn đã về cõi vĩnh hằng. 

Hiện Sasamoto đã 101 tuổi và vẫn tiếp tục ngày ngày chụp ảnh
Theo bà, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là luôn tích cực và không bao giờ bỏ cuộc
Ảnh do bà Sasamoto chụp ở Hirosima năm 1953, tám năm sau thảm họa bom nguyên tử 
Ảnh chụp một trường geisha năm 1951
Ảnh chụp nhà báo Soho Tokutomi năm 1957
Tàu thám hiểm Nam cực Soya, chụp năm 1956
Chính trị gia Inejiro Asanuma, năm 1955
Ngoài chụp ảnh, Sasamoto còn là một phụ nữ rất phong cách
Trước sinh nhật lần thứ 100 của Sasamoto, Đài NHK đã có buổi phỏng vấn đặc biệt với bà
Video về bà Sasamoto trên Đài NHK - Nguồn: YouTube
T.VY (Theo Bored Panda)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên