25/04/2015 11:59 GMT+7

Chính trị gia Nhật khỏa thân để vận động tranh cử

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Các chính trị gia luôn sáng tạo để thu hút cử tri, nhưng khỏa thân để gây chú ý như trường hợp chính trị gia Nhật Bản Teruki Goto thì có lẽ ít người dám làm.

Tấm poster Teruki Goto khỏa thân bên cạnh poster của các chính trị gia khác - Ảnh: AFP

Theo RT ngày 24-4, để vận động tranh cử, chính trị gia cánh hữu kiêm ca sĩ Teruki Goto, 34 tuổi, đã dùng ảnh khỏa thân trong poster tranh cử. Trong poster, Goto xuất hiện trong tình trạng không mặc gì, tay cầm thanh gươm, nền là cờ Nhật Bản. 

Tuy nhiên tấm poster thiết kế dòng chữ tranh cử che chắn phần nhạy cảm của Goto.

Tấm poster này cũng không phạm luật vì luật bầu cử Nhật không cấm dùng hình ảnh khỏa thân trong các poster, theo đó poster vận động bầu cử được thiết kế trên tấm bảng đúng quy định và có tên ứng cử viên là được.

Teruki Goto cũng không vi phạm pháp luật hành chính của Nhật Bản. Theo giải thích của luật sư Takashi Yamaguchi, luật của Nhật Bản về khiêu dâm tương đối đơn giản, theo đó hành vi được xem là khiêu dâm khi một người cố tình để lộ "bộ phận nhạy cảm".

Goto đang tranh cử Hội đồng phường Chiyoda - một phường đặc biệt nằm ở trung tâm Tokyo với dân số trên 40.000 người.

Theo RT, tấm poster của Goto đang gây tranh cãi trên mạng và có lẽ còn lâu cuộc tranh cãi này mới kết thúc.

Trước đó, năm 2013 Goto từng gây xôn xao khi ra tranh cử với tấm poster cưỡi gấu trúc trong bộ đồ trắng bó sát.

Teruki Goto trong tấm poster tranh cử hồi năm 2013 - Ảnh: Twitter/RT

Goto cho hay ông muốn Nhật Bản trở thành lực lượng mạnh nhất thế giới, đồng thời kêu gọi tôn trọng nền văn hóa truyền thống của Nhật Bản.

Ông cũng tuyên bố Nhật Bản cần trở nên độc lập trong quan hệ quốc tế - đó là lý do tại sao ông nhấn mạnh việc cần loại bỏ các căn cứ Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên